Đài phát thanh và truyền hình Indonesia thực hiện cắt giảm ngân sách toàn diện cùng cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Truyền thông Indonesia ngày 12/2 cho biết, Đài phát thanh RRI và Đài truyền hình nhà nước TVRI đã cắt giảm nhân viên hợp đồng và cộng tác viên sau khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu cắt giảm ngân sách toàn diện với tất cả các bộ và cơ quan.

hinh-anh-le-khai-mac-asiad-2018-do-dai-truyen-hinh-quoc-gia-indonesia-tuong-thuat-truc-tiep-anh-nst.jpg
Sự kiện văn hóa thể thao lớn do Đài truyền hình Indonesia tường thuật trực tiếp. Ảnh: NST

Người phát ngôn của RRI Yonas Markus Tuhuleruw cho biết, ngân sách của đài phát thanh đã giảm từ 1.070 tỷ Rp (65,47 triệu USD) xuống còn hơn 707 tỷ Rp trong năm nay. Nhưng việc cắt giảm không ảnh hưởng đến những nhân viên được phân loại là công chức nhà nước, khẳng định việc cắt giảm sẽ không ảnh hưởng đến phát sóng và cho rằng đó là biện pháp cuối cùng.

Dù vậy, một số đơn vị của các đài phát thanh và truyền hình nhà nước lo ngại về cuộc sống của hàng trăm nhân viên bị mất việc làm. Kênh truyền hình TVRI cho biết đã quyết định tạm dừng tuyển dụng cộng tác viên, nhưng sẽ thay đổi tùy vào nhu cầu của từng đài khu vực. Yêu cầu đặt ra sẽ khắt khe hơn khi những cộng tác viên chỉ nhận thù lao với tác phẩm được phát sóng. Những người lao động khác do bên thứ ba cung cấp, bao gồm dịch vụ vệ sinh, nhân viên an ninh và tài xế, cũng bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm này.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia Yassierli cho biết vẫn đang chờ số liệu từ các cơ quan phát thanh và truyền hình nhà nước, nhấn mạnh ngành truyền thông đại chúng đang có những thách thức riêng. Bộ Nhân lực Indonesia có trách nhiệm cung cấp viện trợ xã hội cũng như biện pháp giúp đỡ những người bị mất việc làm.

Chính quyền của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto gần đây đã quyết định cắt giảm 306.000 tỷ Rp ngân sách của các bộ và cơ quan. Điều này bao gồm cắt giảm hơn 70 % ngân sách của Bộ Công trình Công cộng từ mức ban đầu được phân bổ là 110.950 tỷ Rp xuống chỉ còn 29.570 tỷ Rp trong năm nay. Điều này được cho sẽ ảnh hưởng đến nhiều dự án cơ sở hạ tầng trong nước như đập, mạng lưới thủy lợi, bảo trì đường bộ, cầu và các khu vực phát triển du lịch cũng như những dự án khác.

Theo nhiều nhà quan sát, việc cắt giảm ngân sách hạ tầng đặt ra bài toán khó cho Indonesia: làm sao cân bằng giữa tiết kiệm và duy trì đầu tư thiết yếu. Dù mục tiêu là tài trợ cho các chương trình xã hội quan trọng, chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo các biện pháp thắt lưng buộc bụng không gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Ý tưởng ban đầu để thành lập một đài truyền hình ở Indonesia được đưa ra bởi Bộ trưởng Thông tin Indonesia - Maladi năm 1952, nhưng thất bại vì được cho là quá tốn chi phí.

TVRI được thành lập dựa trên Nghị định của Bộ trưởng Bộ Thông tin Cộng hòa Indonesia số 20 / SK / VII / 61, sau đó trở thành một phần của Cục Phát thanh và Truyền hình thuộc Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á IV 1962. TVRI đã phát sóng thử nghiệm lần đầu tiên vào lễ kỷ niệm Ngày quốc khánh từ Cung điện Merdeka vào ngày 17 tháng 8 năm 1962. Với sự hiện diện của TVRI, Indonesia trở thành quốc gia thứ tư ở châu Á có đài truyền hình, sau Nhật Bản, Philippines và Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

null