Đặc sắc Bình Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã Bình Châu (Bình Sơn) là địa phương ven biển được thiên nhiên ưu đãi với nhiều điểm đến mê hoặc lòng người.

Trong đó, thắng cảnh Hòn Nhàn, Ba Làng An, bãi biển Châu Tân... đã và đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Điểm đến hấp dẫn

Bình Châu sở hữu bờ biển dài khoảng 20km. Nơi đây có nhiều di sản địa chất được hình thành bởi hoạt động của núi lửa cách nay hàng triệu năm. Ngoài những tuyệt tác thiên nhiên như thắng cảnh Ba Làng An, Hòn Nhàn, bãi biển Châu Tân... khu vực vùng biển Vũng Tàu, ở thôn Châu Thuận Biển, còn được mệnh danh là “nghĩa địa tàu đắm”, là bảo tàng tự nhiên về hoạt động núi lửa biển. Đây là tiềm năng lớn để địa phương xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch phù hợp, qua đó thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh.

dac-sac-binh-chau-5412.png
Thắng cảnh Hòn Nhàn, xã Bình Châu (Bình Sơn) mang vẻ đẹp hoang sơ, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Thời gian qua, thắng cảnh Hòn Nhàn được nhiều du khách đến khám phá bởi vẻ đẹp nên thơ, đặc sắc. Đây được ví như “gành Đá Đĩa” thứ 2, sau gành Đá Đĩa của tỉnh Phú Yên. Đảo đá được tạo ra từ hoạt động phun trào và kiến tạo của vùng trầm tích núi lửa. Xung quanh Hòn Nhàn có nhiều rạn san hô đa dạng màu sắc. Hòn Nhàn cách bờ biển khoảng 10 - 15 phút đi tàu. Du khách có thể thuê tàu, ca nô của người dân địa phương ra đây đón bình minh hoặc hoàng hôn và hòa mình trong dòng nước biển trong vắt, nên thơ.

Anh Bùi Văn Bình, chủ quán ăn tại bãi biển Châu Tân cho biết, thắng cảnh Hòn Nhàn ngày càng thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. Mỗi tuần, ca nô của tôi đưa đón 2 - 3 đoàn khách, trung bình mỗi lượt 5 - 10 người. Chúng tôi mong muốn trong tương lai, Hòn Nhàn sẽ được đầu tư, khai thác phát triển du lịch xứng tầm, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến.

Cùng với Hòn Nhàn, thắng cảnh Ba Làng An, bãi biển Châu Tân cũng đón hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi tuần. Châu Tân sở hữu bãi cát trắng mịn trải dài, mặt biển lặng sóng, là nơi lý tưởng để du khách nghỉ dưỡng, tắm biển. Thời gian qua, rất nhiều đoàn khách, gia đình chọn Châu Tân để dã ngoại, cắm trại, tổ chức tiệc hay các hoạt động thể thao. “Đến bãi tắm này nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ chán. Mỗi khi đi biển, gia đình tôi ưu tiên chọn bãi tắm biển Châu Tân”, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, ở TP. Quảng Ngãi, chia sẻ.

Theo nhiều chủ quán ăn tại bãi biển Châu Tân, trước đây bãi biển ít người biết đến, nhưng hiện nay, nơi đây đã thu hút nhiều du khách. Những dịp cuối tuần hay lễ, Tết, biển Châu Tân đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Nhờ đó, người dân địa phương có điều kiện phát triển dịch vụ, du lịch.

Tập trung phát triển du lịch

Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng lớn, song hiện nay, hoạt động du lịch ở xã Bình Châu phát triển chưa xứng tầm. Các điều kiện kết nối du lịch với đảo Lý Sơn và khu vực lân cận rất thuận lợi, nhưng chưa có mô hình du lịch phù hợp. Các dịch vụ du lịch tại đây chủ yếu tự phát, hoạt động rời rạc, thiếu tính bền vững. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu Nguyễn Thị Hảo, để khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên, xã chọn phát triển du lịch cộng đồng ở những nơi có điều kiện. Các sản phẩm du lịch của xã hướng đến phát triển xanh, bền vững.

2dukhach-6956.png
Du khách tắm biển tại bãi biển Châu Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn).

Để phát triển du lịch tại xã Bình Châu, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình "Quảng bá du lịch cộng đồng, gắn với di chỉ Văn hóa Sa Huỳnh tại xã Bình Châu”. Trong mô hình này, sản phẩm du lịch được hình thành dựa trên nền tảng di sản thiên nhiên và văn hóa sẵn có; sử dụng nguồn nhân lực bản địa; xây dựng sản phẩm - dịch vụ và triển khai các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa - lịch sử.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, thông qua mô hình, sẽ thiết lập tour - du lịch kết nối Bình Châu với các điểm đến lân cận phù hợp với loại hình tham quan, trải nghiệm địa chất, văn hóa biển đảo gắn với di chỉ Văn hóa Sa Huỳnh tại xã Bình Châu. Đồng thời, xây dựng phương án hoạt động tổ hợp tác du lịch cộng đồng, nhằm hướng tới phát triển điểm du lịch cộng đồng ở xã Bình Châu, giúp người dân tham gia và phát triển kinh tế từ hoạt động du lịch.

Theo Bài, ảnh: KIM NGÂN (Báo Quảng Ngãi)

https://baoquangngai.vn/van-hoa/du-lich/202408/dac-sac-binh-chau-4bb0f7f/

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null