Đà Nẵng sử dụng flycam, camera giám sát người dân thực hiện "ai ở đâu thì ở đó"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đà Nẵng sẽ mãi “đuổi theo” dịch bệnh nếu không siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu người dân ở yên trong nhà tại các hẻm. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng được Ban Chỉ đạo Covid-19 TP Đà Nẵng quán triệt đến từng địa phương. Một số nơi bắt đầu triển khai flycam, camera an ninh để giám sát việc chấp hành của người dân và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

 Điều khiển để flycam bay vào các hẻm
Điều khiển để flycam bay vào các hẻm



>>> Video thử nghiệm flycam ghi hình từ trên cao ở các ngõ hẻm sâu

 



Ngày 29-8, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, quận Hải Châu bay flycam trên tất cả 13 phường, nhất là chú trọng đến các hẻm vùng đỏ để ghi hình, kiểm soát người dân trong việc chấp hành phòng chống dịch Covid-19.

 

Flycam được triển khai tại các khu vực có nguy cơ, địa bàn hẻm nhỏ của 13 phường vào giờ cao điểm (7-9 giờ và 16-19 giờ)
Flycam được triển khai tại các khu vực có nguy cơ, địa bàn hẻm nhỏ của 13 phường vào giờ cao điểm (7-9 giờ và 16-19 giờ)



Theo đó, với sự hỗ trợ tình nguyện của Câu lạc bộ bay Đà Nẵng, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) sử dụng 15 flycam ghi hình từ trên cao ở các ngõ hẻm sâu. Mỗi phường thuộc quận Hải Châu sẽ có 1 flycam, riêng phường Hòa Cường Bắc và phường Hòa Cường Nam có 2 flycam ghi hình do đây là điểm nóng về dịch Covid-19.

Trong thời gian chờ sự cấp phép của Quân khu V về tọa độ, giờ bay, đường bay, đơn vị tiến hành bay thử nghiệm flycam lần đầu ở phường Hòa Thuận Đông và phường Bình Hiên (quận Hải Châu).


 

 Flycam trước khi bay vào ngõ hẻm
Flycam trước khi bay vào ngõ hẻm


Theo ông Dũng, việc sử dụng flycam bay thử nghiệm tại các ngõ hẻm trên địa bàn quận nhằm đánh giá việc chấp hành phòng, dịch của người dân, từ đó quận sẽ triển khai các biện pháp tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, cảnh cáo. Bên cạnh đó, quận cũng đang triển khai lắp các camera, tổ chức tuần tra lưu động thường xuyên tại các ngõ hẻm.

 

 Flycam bay lên bầu trời
Flycam bay lên bầu trời


“Qua theo dõi bằng thiết bị flycam cho thấy kết quả khá tốt, tại các ngõ hẻm có một số người không chấp hành phòng dịch, đi ra khỏi nhà, trao đổi, nói chuyện với nhau. Người dân khi nhìn thấy flycam thì bỏ chạy vào nhà. Sau một lúc, khu vực này không còn có người ra đường, trừ những người đi xét nghiệm SAR-CoV-2”, ông Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, đơn vị đã triển khai giám sát người dân sống ở các khu cách ly đặc biệt ở hẻm sâu từ thời điểm ổ dịch bùng phát tại khu Tam giác phường Thạc Gián (quận Thanh Khê). Đơn vị đã lắp đặt camera ở những nơi giao nhau, đồng thời cử lực lượng mặc trang phục bảo hộ tuần tra lưu động thường xuyên và xử lý trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tổ Covid-19 cộng đồng tổ chức tuyên truyền bằng các loa kẹo kéo sử dụng xe máy đi vào sâu các hẻm này, tuyên truyền người dân vào nhà chấp hành quy định “nhà cách ly nhà, hẻm cách ly với hẻm”.

Nhiều gia đình có 9-10 người cùng mắc Covid-19, ít thì 4-5 người. Đây là thực tế diễn ra tại các hẻm đã được phong tỏa, dọc theo trục đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).


 

Camera giám sát
Camera giám sát


Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), đơn vị lắp đặt trong mỗi khu cách ly là 2 camera. Với tần suất lắp đặt như vậy sẽ có thể bao phủ khu cách ly đó. Khi ở trung tâm phát hiện trường hợp nào vi phạm, đơn vị sẽ liên lạc cán bộ trực chốt, xử lý nóng ngay tại chỗ. Trường hợp phức tạp, sẽ đưa người vi phạm đến một nơi an toàn và lập biên bản xử lý.

 

Lắp đặt camera ở quận Thanh Khê trước khi áp dụng phương châm
Lắp đặt camera ở quận Thanh Khê trước khi áp dụng phương châm "ai ở đâu thì ở đó"



“Đặc điểm chung của khu dân cư là nhà cửa san sát nhau, không có tường rào, mở cửa chính là đến hẻm. Trong khu dân cư, mật độ dân số đông, thời tiết nắng nóng thì người dân hay ra ngồi trước cửa nhà họ. Mặc dù đã chốt cứng bên ngoài, nhưng bên trong, khi không có mặt lực lượng chức năng, người dân lại ra khỏi nhà…”, ông Hải chia sẻ.
 

Theo XUÂN QUỲNH (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng và thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp người hưởng chế độ giảm thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính.

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

(GLO)- Một con đường mở qua núi, bóng điện sáng trong căn nhà, một cuộc gọi kết nối với bên ngoài... Ở Canh Giao (xã Vân Canh), những điều ấy từng là niềm mong mỏi của người dân. Nay, ngôi làng xa xôi ấy đang chuyển mình trong nhịp sống mới.

Niềm vui từ con đường mới

Niềm vui từ con đường mới

(GLO)- Tuyến đường liên xã nối từ đường Trường Sơn Đông vào xã Krong (tỉnh Gia Lai) cơ bản hoàn thành, giúp người dân rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại. 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, huy động cộng đồng trong chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ảnh: Như Nguyện

Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

(GLO)- Từ ngày 17-10 đến 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Theo đó, tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở, sinh kế và các công trình thiết yếu.

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

(GLO)- Từ chỗ còn e dè trong các hoạt động cộng đồng, nhiều phụ nữ ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến, chủ động bảo vệ quyền lợi, phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người khác. Những thay đổi ấy đang từng bước giúp chị em khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

null