Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Mỹ lái ô tô từ Quảng Nam ra Quảng Trị, nhận 3kg ma túy tuồn từ biên giới Lào vào Việt Nam, rồi chở về Đà Nẵng để lấy tiền công 10 triệu đồng nhưng bị bắt gọn tại hầm Hải Vân.

Sáng 12.12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tạm giữ nghi phạm vận chuyển 3kg ma túy đá, đây là lượng ma túy lớn nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay bị phát hiện tại TP.Đà Nẵng.

Trước đó, đêm 10.12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cùng lực lượng Phòng chống tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an TP.Đà Nẵng bố trí gần 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ theo dõi, mật phục một nghi phạm điều khiển ô tô vận chuyển ma túy vào hầm Hải Vân.

 

Nguyễn Mỹ bị tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Ảnh: Nguyễn Tú
Nguyễn Mỹ bị tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Ảnh: Nguyễn Tú


Vào lúc 22 giờ khuya cùng ngày, khi ô tô hiệu Isuzu mang BS của tỉnh Quảng Nam 92A – 173.25 gần ra khỏi cửa hầm Hải Vân phía nam (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), các phương tiện đã bố ráp, lực lượng trinh sát ập đến bao vây Nguyễn Mỹ (47 tuổi, ngụ Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang ngồi ghế lái.

Lúc này, Nguyễn Mỹ nhấn ga định bỏ chạy nhưng đã bị khống chế ngay lập tức. Dưới chân Nguyễn Mỹ là một gói hàng bọc bao ni lông màu đỏ. Tại hiện trường, Nguyễn Mỹ khai đây là gói hàng cấm mà Nguyễn Mỹ nhận chở từ tỉnh Quảng Trị về TP.Đà Nẵng nhưng ngoan cố không khai cụ thể hàng hóa bên trong.


 

Nguyễn Mỹ (bên trái) bị khống chế cùng tang vật gói hàng bọc bao ni lông màu đỏ. Ảnh: Nguyễn Tú
Nguyễn Mỹ (bên trái) bị khống chế cùng tang vật gói hàng bọc bao ni lông màu đỏ. Ảnh: Nguyễn Tú


Tuy nhiên, qua đấu tranh, Nguyễn Mỹ buộc phải thừa nhận bên trong có 3kg ma túy đá. Khám xét gói hàng, lực lượng chức năng phát hiện 3 gói ma túy ngụy trang trong các bao bì trà có chữ Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, nguồn gốc số ma túy trên từ Lào tuồn qua biên giới và đưa xuống đường quốc lộ tại Quảng Trị, sau đó Nguyễn Mỹ nhận hàng mang vào TP.Đà Nẵng để giao với giá 5 – 10 triệu đồng/chuyến.

Nguyễn Mỹ còn khai thời điểm bị bắt đã giao chuyến ma túy thứ 4 với tiền công 10 triệu đồng/chuyến, các đợt trước tiền công 5 triệu đồng/chuyến. Lực lượng chức năng tạm giữ của Nguyễn Mỹ 2 điện thoại di động, hơn 8 triệu đồng. Theo các đơn vị phối hợp, đây là số lượng ma túy bị phát hiện lớn nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn.

 Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.