Cựu tổng thống Trump nói truy tố ông Mỹ sẽ hỗn loạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Cựu tổng thống Donald Trump cho rằng, tiếp tục truy tố và xét xử ông sẽ dẫn đến hỗn loạn và ông Biden cũng không được miễn trừ truy tố tương tự.  
Ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử ở Iowa ngày 6-1. Ảnh: AFP

Ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử ở Iowa ngày 6-1. Ảnh: AFP

Trong đoạn video được đăng tải hôm 9/1, cựu Tổng thống Trump cảnh báo có thể truy tố ông Biden nếu trở lại Nhà Trắng. Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đánh giá là động thái nhằm gây chú ý trước cuộc bầu cử sơ hộ đầu tiên tại bang Iowa, của đảng Cộng hòa vào đầu tuần tới.

Theo cựu Tổng thống Trump, nếu cá nhân ông không được miễn trừ truy tố thì ông Biden cũng sẽ không được miễn trừ với các cáo buộc như cho phép hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp, bỏ rơi Afghanistan và bỏ lại hàng chục tỷ USD vũ khí, con tin và có cả công dân Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra, sau khi các thẩm phán Mỹ không đồng ý với tuyên bố rằng, ông được miễn trừ các cáo buộc hình sự vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Trước đó, các luật sư của ông Trump cho rằng, không nên truy tố các cựu tổng thống vì những hành động họ đã thực hiện khi còn đương chức. Dự kiến, trong tháng 3 tới, ông Trump sẽ phải ra tòa phúc thẩm với cáo buộc hình sự về tội danh lật đổ bầu cử.

Tuyên bố vô tội của cựu Tổng thống Trump cũng nhằm mục tiêu tìm kiếm sự ủng hộ của cư tri trước thềm bầu cử sơ bộ đầu tuần tới, khi tự ví mình là nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị.

Ông Trump từng bị Hạ viện luận tội hai lần vào năm 2019 và 2021 nhưng đều được Thượng viện tha bổng. Khi đó, đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện còn Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát.

Carl Tobias, giáo sư luật tại Đại học Richmond, nói ba thẩm phán khả năng cao sẽ bác bỏ tuyên bố miễn trừ của ông Trump.

Cựu Tổng thống Trump, vốn thất bại trước ứng cử viên Dân chủ Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, hiện đang có cơ hội trở thành ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null