Cựu chiến binh thi đua dân vận khéo, giúp nhau giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với tinh thần gương mẫu, đi đầu, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia thi đua Dân vận khéo, thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo”, nâng cao đời sống hội viên.

Thiết thực, lan tỏa

Điểm nổi bật trong tổ chức thực hiện phong trào Dân vận khéo của các cấp hội CCB trong tỉnh là đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của tổ chức Hội; nắm chắc đặc điểm tình hình địa bàn để chọn hình thức triển khai phù hợp.

Đơn cử như trong xây dựng cơ sở hạ tầng, các cấp hội CCB đã có nhiều cách làm hay và nhiều mô hình điển hình, có sức lan tỏa sâu rộng tạo sự chuyển biến tích cực. Trong đó, cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 3,8 tỷ đồng, tham gia 72.865 ngày công để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại xã Ân Phong (huyện Hoài Ân), CCB là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Sử Văn Hành, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn An Hòa cho biết: “5 năm qua, Chi hội đã vận động hội viên và nhân dân hiến đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 2,5 km đường bê tông, xây dựng hệ thống điện công cộng thắp sáng 4,2 km đường quê”.

Trong khi đó, Hội CCB xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn) đã thực hiện mô hình CLB nuôi bò vỗ béo. Qua 4 năm thực hiện, đã giúp được 5 hộ thoát nghèo; nâng số hộ khá, giàu lên. Ở xã Bình Thuận hiện không còn hộ CCB nghèo.

Còn tại huyện Vân Canh, để thực hiện các công trình, dự án, nhất là dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh tại xã Canh Vinh, Hội CCB huyện đã xây dựng mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đồng thuận giao đất giải phóng mặt bằng”.

Theo ông Đặng Duyên Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Vân Canh, Hội đã lựa chọn những cán bộ, hội viên CCB là những thành viên nhiệt tình, có uy tín trong cộng đồng, hiểu biết về chính sách, pháp luật tham gia vào các tổ tuyên truyền, xuống từng hộ gia đình gặp gỡ, động viên, giải thích cụ thể những nội dung của Luật Đất đai, việc thu hồi, đền bù đất, tầm quan trọng của dự án, tính khả thi, những lợi ích trước mắt và lâu dài mà người dân được thụ hưởng khi dự án hoàn thành.

Trên các lĩnh vực khác như văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng xuất hiện nhiều mô hình Dân vận khéo. Có thể kể đến các mô hình: “CCB tự quản vệ sinh môi trường” của Chi hội CCB thôn Giang Bắc (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); “Đoạn đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường” của Chi hội thôn Trà Bình Đông (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ); “Tuyến đường hoa” của Hội CCB phường Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn); “CCB tham gia công tác ATGT” của Hội CCB xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn)...

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Đình Quý khẳng định: Phong trào thi đua Dân vận khéo đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, toàn Hội đang triển khai thực hiện 372 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã có sự lan tỏa, tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hội CCB TX An Nhơn tặng bò giống cho hội viên CCB nghèo ở huyện An Lão. Ảnh: H.P

Hội CCB TX An Nhơn tặng bò giống cho hội viên CCB nghèo ở huyện An Lão. Ảnh: H.P  

Mục tiêu không còn hộ CCB nghèo

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Đức Thắng cho biết: Đầu năm 2023, Thường trực Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Phong trào này đã đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nắm chắc từng hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

Trong đó, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đóng góp được gần 530 triệu đồng, mua 47 con bò, 2 con trâu giống hỗ trợ cho hội viên nghèo 3 huyện Vĩnh Thạnh, An Lão và Vân Canh làm sinh kế thoát nghèo. Đồng thời, các cấp Hội cũng khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH với dư nợ trên 853 tỷ đồng giúp hội viên có nguồn vốn xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, 100% chi hội xây dựng “Quỹ đồng đội” số dư hiện nay trên 32,3 tỷ đồng giúp cho hội viên vay mượn phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong 5 năm, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, hội, đoàn thể xóa 243 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

“Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội còn 2,4% (giảm 2,4% so với cuối năm 2019); hộ khá giàu tăng lên đáng kể, đạt 62,5% (năm 2019 là 59,4%). Có 7/11 huyện, thị xã, thành phố và 100/159 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên nghèo. Hướng đến mục tiêu không còn hộ CCB nghèo, thời gian tới, Hội sẽ xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm giúp đỡ hội viên vươn lên trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, thoát nghèo và làm giàu chính đáng”, ông Thắng cho hay.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

null