Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê vượt khó, về đích vượt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021. 
Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và hơn 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, công nhân Công ty.
Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (Công ty) hiện quản lý hơn 7.554 ha cao su (trong đó có hơn 1.976 ha cao su khai thác) trên địa bàn 3 huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom trồng gần 16.269 ha cao su tại Vương quốc Campuchia.
Năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản lượng mủ khai thác 2.368 tấn (đạt 107,67% kế hoạch), sản lượng chế biến mủ cao su là 5.948 tấn (đạt 141% kế hoạch), tổng doanh thu trên 165 tỷ đồng (đạt 121,72% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế là 41,151 tỷ đồng (đạt 154,36% kế hoạch), đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 19 tỷ đồng (đạt 121,46% kế hoạch… Bên cạnh đó, Công ty trồng tái canh được 76,13 ha cao su; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 7,6 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ như: bảo hiểm, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, ăn giữa ca… được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công ty còn dành 947,5 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội với các hoạt động hỗ trợ: xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ "Vì người nghèo", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…
Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Ảnh: Lê Hòa
Quang cảnh Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Ảnh: Lê Hòa
Trong đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, Công ty có 92 người lao động là đối tượng F1. Các nông trường có thời điểm phải duy trì “3 tại chỗ” để đảm bảo hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, người lao động luôn thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp xúc, làm việc hoặc di chuyển từ nơi khác về địa phương. Tính đến hết ngày 31-12-2021, 100% người lao động trong Công ty đã hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 và đang tiến hành tiêm mũi 3. Tổng số tiền Công ty đã chi cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 đến nay gần 500 triệu đồng.
Năm 2022, Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu nâng tổng doanh thu lên 180 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46,93 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 25 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2021, phần diện tích cao su đầu tư tại Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom đã bắt đầu cho khai thác từ năm 2021. Bước qua năm 2022, sẽ có 16.268 ha cao su đi vào chu kỳ khai thác ổn định hơn, sản lượng khai thác dự kiến đạt 24.350 tấn, đem lại doanh thu trên 905 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến khoảng 179,86 tỷ đồng…
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và 6 cá nhân trực thuộc Công ty. Ảnh: Lê Hòa
Tập thể và 6 cá nhân của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Lê Hòa
Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: Lê Hòa
Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: Lê Hòa
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty đã triển khai phương án sản xuất hiệu quả trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty đều vượt kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ một số vấn đề mang tính định hướng cho Công ty trong thời gian đến như: Phấn đấu tăng doanh thu, lợi nhuận trên các đơn vị diện tích cao su; tiếp tục tìm cách tăng hiệu suất hoạt động nhà máy chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến các thị trường nhập khẩu khó tính, đem lại giá trị kinh tế cao hơn...
Với các thành tích đã đạt được, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và 6 cá nhân trực thuộc Công ty. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 9 tập thể, tặng bằng khen cho 18 tập thể và 7 cá nhân Công ty. Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null