Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia: Liên kết xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tập trung tạo ra sản phẩm chất lượng và có giá trị kinh tế cao là định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Công ty cũng đã đồng hành cùng nông dân trong huyện để xây dựng vùng nguyên liệu trái cây đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia được thành lập năm 2017, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất cây giống, thu mua và chế biến trái cây. Năm 2019, Công ty quyết định phối hợp với Hội Nông dân huyện Ia Grai triển khai chương trình tư vấn chuyển đổi cây ăn quả cho nông dân trên địa bàn 13 xã, thị trấn. Thông qua chương trình này, Công ty đã giới thiệu đến bà con các giống bơ chọn lọc ngoại nhập như Hass, Lamb Hass, Reed, Pinkerton hoặc các giống sầu riêng Thái Lan, mít Thái Lan... Không chỉ cam kết đảm bảo chất lượng nguồn giống cung cấp, Công ty còn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn quy trình chăm sóc cho từng nông hộ, đồng thời ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch.
 Các giống bơ Mỹ do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia cung cấp đã được chứng nhận đầu dòng bơ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: S.C
Các giống bơ Mỹ do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia cung cấp đã được chứng nhận đầu dòng bơ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: S.C
Ông Bùi Văn Thi-Phó Giám đốc Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia-chia sẻ: “Trước khi quyết định xây dựng vùng nguyên liệu, chúng tôi đã trồng khảo nghiệm tại trang trại của Công ty từ năm 2012 đến 2016 và nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, biên độ nhiệt tại Ia Grai rất thích hợp để trồng các giống bơ Mỹ, đặc biệt là dòng bơ Hass vốn được mệnh danh là “Vàng xanh”, rất được thị trường thế giới ưa chuộng. Chỉ cần xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, sản phẩm có chất lượng khác biệt thì bơ Hass nói riêng và các dòng trái cây nói chung không phải lo lắng về đầu ra”. 
Có sẵn trang trại để thực nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất lẫn quy trình canh tác vi sinh hữu cơ thuận tự nhiên, hóa học có kiểm soát, Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia được nhiều nông dân trên địa bàn huyện Ia Grai và các địa phương lân cận đến tham quan, học hỏi và mua giống. Ngoài ra, nhiều đối tác ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ cũng đã đến trang trại của Công ty để đặt mua cây giống bơ Hass với số lượng lớn.
Theo ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai, hiện nay, diện tích cây ăn quả các loại trên địa bàn huyện đã xấp xỉ 8.000 ha. Mô hình liên kết hợp tác sản xuất giữa Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia và nông dân là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dòng cây ăn quả của địa phương theo đúng quy hoạch, có sự định hướng lâu dài. Tham gia liên kết, người dân nhận thấy quyền lợi rõ ràng, được hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc để sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và được bao tiêu đầu ra.
Là một trong những nông dân tham gia liên kết trồng bơ Hass với Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia, từ năm 2017, ông Nguyễn Văn Quân (tổ 7, thị trấn Ia Kha) bắt đầu chuyển đổi 3 ha cao su của gia đình sang trồng cà phê, kết hợp xen canh các loại cây ăn quả như: bơ Hass, sầu riêng, mít, chôm chôm. Toàn bộ 250 cây giống bơ Hass, ông đều mua của Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia. Ông Quân cho biết: “Có Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, cam kết thu mua sản phẩm nên tôi yên tâm hơn khi đầu tư. Thay vì chạy theo sản lượng, tôi chỉ cần tập trung chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật để quả bơ đạt mẫu mã, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu”. Trong năm 2019, một số cây bơ Hass của ông bắt đầu cho thu bói và được Công ty thu mua với giá 60 ngàn đồng/kg bơ loại I, 35 ngàn đồng/kg bơ loại II. Theo tính toán của ông Quân, chi phí đầu tư cho cây bơ Hass chỉ tầm 100 ngàn đồng/cây/năm. Đến năm 2020, khi vườn bơ bước vào thời kỳ kinh doanh, sản lượng quả bình quân đạt 30-50 kg/cây thì người trồng sẽ có thêm nguồn thu nhập khá ổn định.      
Theo nhận định của Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia, với quỹ đất nông nghiệp lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu rất thích hợp để phát triển các dòng cây ăn quả, trong 5 năm tới đây, Gia Lai sẽ trở thành vùng nguyên liệu với tiềm năng khai thác rất lớn. Để đón đầu xu thế phát triển, gia tăng giá trị kinh tế sau thu hoạch, Công ty đã đầu tư hệ thống phòng lạnh để chế biến sản phẩm cùng hệ thống cấp đông với công nghệ tiên tiến nhất. Ngay trong năm nay, Công ty đã tiến hành thu mua và thực hiện cấp đông các loại trái cây như sầu riêng, mãng cầu, chanh dây để xuất đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố lớn. Bên cạnh đó, Công ty đang xúc tiến hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế và chế biến trái cây xuất khẩu ở huyện Ia Grai để khai thác vùng nguyên liệu tại chỗ và các địa bàn lân cận như: Chư Pah, Chư Prông, Đức Cơ... “Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định tập trung vào thị trường trái cây xuất khẩu, sản phẩm trái cây cấp đông công nghệ IQF, sản phẩm trái cây công nghệ sấy thăng hoa. Để dự án sớm triển khai, chúng tôi rất mong được các cấp chính quyền ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành xây dựng nhà máy theo kế hoạch đề ra”-Phó Giám đốc Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia đề xuất.
Được biết, dự án nhà máy sơ chế và chế biến trái cây xuất khẩu của Công ty Bơ Mỹ Hoàng Gia sẽ đặt tại tổ 1, thị trấn Ia Kha. Nhà máy có quy mô công suất thiết kế 1.000 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 17.040 m2, quy mô xây dựng bao gồm 4 nhà xưởng, khu văn phòng và các công trình phụ trợ. Công ty sẽ đầu tư ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt chất lượng cao, cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Trung Quốc...
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Bước đột phá ấn tượng về chỉ số xanh cấp tỉnh

Bước đột phá ấn tượng về chỉ số xanh cấp tỉnh

(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của Gia Lai được cải thiện đáng kể và lọt vào top 30 tỉnh, thành đứng đầu bảng xếp hạng PGI-2024. Đây là bước đột phá ấn tượng từ sự nỗ lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.