Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-6, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 3 Công đoàn cơ sở có thành tích trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Đinh Yến
Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 3 Công đoàn cơ sở có thành tích trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Đinh Yến

6 tháng qua, Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức-lao động. Công đoàn các cấp đã tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho 3.896 lượt cán bộ, công chức, viên chức-lao động với số tiền trên 2,6 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 418 cán bộ, công chức, viên chức-lao động với số tiền hơn 141 triệu đồng; khám sức khỏe định kỳ cho 1.438 đoàn viên; nâng lương trước thời hạn cho 371 lao động; tham mưu đề bạt bổ nhiệm từ cấp phó phòng trở lên cho 15 đoàn viên. Thực hiện Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025, 19 Công đoàn cơ sở đã trồng 2.791 cây xanh trị giá 180 triệu đồng. Tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1, các cấp Công đoàn đã có 213 sáng kiến được cập nhật trên Cổng thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Võ Hữu Hải-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên vì có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1.

 

ĐINH YẾN

 

 

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.