Công an TP HCM bắt 4 đối tượng nhóm 'Vỡ nợ làm liều'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng trong nhóm “Vỡ nợ làm liều” đã phân công vai trò trong việc cướp tài sản và đã bị Công an TP HCM tóm gọn.

Công an TP HCM cho biết Công an quận 12 vừa bắt giữ 4 đối tượng cướp tài sản, gồm: Trần Quốc Việt (SN 1998), Trần Duy Thiện Tân (SN 1995), Nguyễn Trần Thanh Phương (SN 2004), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999).

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-1, anh P.T.P (SN 2003) đến công an trình báo bị một đối tượng xịt hơi cay cướp điện thoại khi anh đang giao dịch với khách hàng.

Bốn đối tượng tại cơ quan công an
Bốn đối tượng tại cơ quan công an

Cụ thể, hai thanh niên xịt hơi cay vào mắt anh P., đạp anh té ngã, cướp điện thoại rồi rời khỏi hiện trường.

Khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng gây án khi các đối tượng lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai lên mạng xã hội tìm kiếm hội, nhóm “Vỡ nợ làm liều” rồi quen biết với nhau.

Sau đó, các đối tượng cầm đầu rủ rê, lôi kéo những đối tượng có ý định cướp tài sản để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm này tìm kiếm trên mạng các bài đăng có nội dung bán tài sản như điện thoại, xe máy… rồi liên lạc hẹn gặp tại địa điểm do đối tượng chuẩn bị trước.

Khi nạn nhân đến giao hàng, băng nhóm này sẽ phân công vai trò cụ thể: Đối tượng tiếp cận đóng vai là khách hàng làm cho bị hại không có đề phòng; các đối tượng còn lại sử dụng bình xịt hơi cay tấn công bị hại để cướp tài sản.

Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, cẩn trọng trong thực hiện các giao dịch mua bán thông qua không gian mạng; chú ý chọn địa điểm giao dịch ở nơi đông người, không nên đi một mình đến địa điểm giao dịch.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null