Công an tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai là một trong những địa phương triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Giáp Thìn (từ ngày 15-12-2023 đến 29-2-2024).

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh 3 lần được Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và thưởng nóng.

Vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

Ngày 15-12-2023, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm của tỉnh-nhấn mạnh: Để đảm bảo ANTT cho người dân vui xuân, đón Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm, tấn công mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm.

Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm cao nhất. Trong đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở, đặc biệt là Công an cấp xã đã bám sát nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác.

Trong đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 200 lượt tuyên truyền bằng xe loa và 770 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 188.000 lượt người tham dự; gọi hỏi, răn đe, vận động, giáo dục cá biệt hơn 9.500 trường hợp; tổ chức cho hơn 12.000 cá nhân, đại diện hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh, tài xế ký cam kết chấp hành pháp luật; tiếp xúc tranh thủ hơn 1.700 lượt già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo…

Lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát hiện hơn 18.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.900 phương tiện, hơn 3.300 giấy tờ các loại, ra quyết định xử phạt 16.692 trường hợp với số tiền hơn 14,4 tỷ đồng, tước 1.480 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: H.T

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: H.T

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh cư trú, ngành nghề có điều kiện, lập biên bản xử phạt 27 trường hợp vi phạm với số tiền 65,5 triệu đồng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức 400 buổi tuyên truyền tập trung tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; mở 25 lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy; bảo đảm 100% quân số, phương tiện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã triển khai hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện, hoạt động lớn về kinh tế, văn hóa, an ninh, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Noel, đêm Giao thừa, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Trong đợt cao điểm, Cơ quan điều tra Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, điều tra khám phá 126 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 72%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,5%. Trong đó, đấu tranh, bắt giữ 56 vụ/86 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 500 gram heroin; 600 gram ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng; lập danh sách đưa 18 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; bắt 3 vụ/3 đối tượng cho vay lãi nặng; bắt giữ 33 vụ/60 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 638 kg pháo cùng nhiều tang vật khác liên quan; triệt phá 22 tụ điểm tổ chức đánh bạc, mại dâm, xử lý 59 đối tượng.

Đối với các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp điều tra, làm rõ kịp thời trấn an dư luận và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Điển hình như Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Ia Grai phá 2 chuyên án, bắt giữ các đối tượng đột nhập, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó; Công an TP. Pleiku bắt giữ 1 đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh; Công an thị xã An Khê nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng phóng hỏa làm 3 người tử vong do mâu thuẫn cá nhân.

Đặc biệt, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo trên không gian mạng, bắt xử lý 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 18 tỷ đồng.

Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, tàng trữ súng, đạn. Ảnh: H.T

Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, tàng trữ súng, đạn. Ảnh: H.T

Cũng trong đợt cao điểm, nhiều loại tội phạm được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước như: tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 53 vụ, cướp tài sản giảm 5 vụ, trộm cắp tài sản giảm 5 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 5 vụ, cố ý gây thương tích giảm 6 vụ.

Tại hội nghị giao ban, đánh giá tình hình kết quả công tác tháng 2 và thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn 2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Trong đợt cao điểm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trong bảo vệ tài sản, chủ động tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy… của quần chúng nhân dân được nâng cao; vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã được phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nhiệm vụ công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác điều tra phá án.

Nhiều tập thể, cá nhân phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an toàn tỉnh, được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và thưởng nóng.

Phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác Công an, giữ vững ANTT, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null