Công an thị xã Ayun Pa quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ cuối năm 2021 đến nay, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Với phương châm “Phòng ngừa, kiềm chế tội phạm từ cơ sở”, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã, phường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, buôn, tổ dân phố chủ động tiếp xúc hơn 500 lượt người uy tín, chức sắc tôn giáo để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý những vụ việc liên quan đến ANTT. Qua công tác tuyên truyền tại cơ sở, cơ quan Công an tổ chức cho hơn 5.700 người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật.
Già làng Nay Bin (buôn Sar, xã Ia Rbol) chia sẻ: “Thời gian qua, tổ công tác của Công an xã và Công an thị xã thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn tôi về việc tuyên truyền cho bà con trong buôn chung tay giữ gìn ANTT. Khi  phát hiện các vụ việc liên quan đến ANTT, tôi báo ngay cho Công an xã xuống giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Bên cạnh đó, tôi cùng tổ công tác đến từng gia đình vận động bà con chấp hành tốt pháp luật; yêu cầu gia đình ký cam kết quản lý, không để con em uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuyên truyền cho mọi người nêu cao tinh thần phòng-chống dịch bệnh Covid-19; không mua bán, sử dụng pháo nổ”.
Công an thị xã Ayun Pa tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Hữu
Công an thị xã Ayun Pa tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Hữu
Từ nguồn tin người dân cung cấp, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an thị xã kịp thời vào cuộc xác minh, bắt quả tang 2 vụ/14 đối tượng có hành vi đánh bạc; 1 vụ/2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/4 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ; xử lý 10 vụ vi phạm về môi trường. 
Để kiềm chế tội phạm, các đội nghiệp vụ Công an thị xã đã gọi hỏi, răn đe gần 100 trường hợp có tiền án, tiền sự, yêu cầu ký cam kết không vi phạm pháp luật. Lực lượng Cảnh sát chủ động bám địa bàn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, bắt, xử lý các đối tượng phạm tội. Trong đợt cao điểm, Công an thị xã khởi tố 6 vụ phạm pháp hình sự với 16 đối tượng liên quan đến các hành vi như: đánh bạc; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản. 
Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã phối hợp tổ chức hơn 60 ca tuần tra từ 22 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng đã được hạn chế. Đặc biệt, trong đợt cao điểm, trên địa bàn thị xã không xảy ra tai nạn giao thông. 
Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo luôn đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Vì vậy, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được cơ quan Công an ngăn chặn kịp thời. Thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong công tác, giữ vững ANTT, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.
NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.