Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán ANV) công bố ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu ANV để nâng sở hữu từ 53,85% lên 54,98% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11.4 đến ngày 10.5. Với giá thị trường đang xoay quanh 12.500 đồng, ước tính Tổng giám đốc Nam Việt sẽ phải bỏ ra số tiền gần 38 tỉ đồng để mua đủ số lượng cổ phiếu đăng ký.

Cùng chung đà giảm của thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANV đã giảm sàn 3 phiên liên tiếp trước đó và vẫn đang đi xuống, về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 11.2023. Chủ tịch HĐQT Nam Việt cũng vừa có tâm thư gửi cổ đông trước việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên Việt Nam. Theo đó, Ban tổng giám đốc Nam Việt đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đưa ra các phương án ứng phó, cụ thể doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh mở rộng các thị trường hiện có mà Nam Việt đang xuất khẩu; cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản xuất xuống mức thấp nhất, song song tự động hóa các công đoạn sản xuất. Tâm thư cũng cho biết, Mỹ thực tế không phải là thị trường trọng tâm của Nam Việt, các thị trường chính vẫn là Trung Quốc, Trung Đông, Brazil, châu Á, Mexico…
Cũng có động thái gom mua cổ phiếu, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 14.4 đến ngày 13.5 theo phương thức khớp lệnh. Nếu thương vụ hoàn tất, tổng số cổ phiếu HAG mà bà Hoàng Anh đang nắm giữ sẽ tăng từ 14 triệu lên 18 triệu đơn vị, tương đương với tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,32% lên 1,7% vốn điều lệ.
Hiện tại, cổ phiếu HAG đang giao dịch ở mức 10.150 đồng, ước tính bà Đoàn Hoàng Anh sẽ chi ra hơn 40,5 tỉ đồng để mua vào lượng cổ phiếu này. Trong một diễn biến khác, bầu Đức mới đây đã gửi thư đến cổ đông nhằm làm rõ tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Trong thư, ông khẳng định chính sách này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu cốt lõi. Hiện nay, mặt hàng xuất khẩu chính của công ty là chuối - sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Công ty hoàn toàn không xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ nên không chịu tác động từ chính sách thuế nói trên.
Đối với hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản, giá xuất khẩu được chốt ổn định theo năm. Đối với hàng hóa xuất khẩu đi Trung Quốc, giá xuất khẩu được chốt bán theo tuần, đặc biệt giá xuất khẩu của tuần này công ty đã chốt hơn 12 USD/thùng cao hơn tuần trước 10%. Điều này chứng tỏ chính sách áp thuế vào thị trường Mỹ hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá xuất khẩu hàng hóa của HAG.
Ngoài ra, việc tỷ giá USD liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua cũng mang lại kết quả tích cực đối với doanh thu xuất khẩu khi phần lớn chi phí đầu vào của công ty đều bằng tiền VND. Bầu Đức cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến chính sách quốc tế và sẽ chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết để bảo vệ lợi ích chung của công ty cũng như cổ đông. Đồng thời, các hoạt động sản xuất, xuất khẩu của công ty vẫn đang diễn ra ổn định và đúng kế hoạch.
Hay tại, Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán TNH) cũng công bố thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty. Cụ thể, Access S.A., SICAV-SIF - Asia Top Picks (quỹ ngoại đến từ Luxembourg) đăng ký mua vào gần 3 triệu cổ phiếu TNH nhằm cơ cấu danh mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11.4 đến ngày 10.5 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, quỹ ngoại Luxembourg đang nắm giữ hơn 11,6 triệu cổ phiếu TNH, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,05% vốn điều lệ của TNH. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu được nâng lên gần 14,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,1% vốn. Tạm tính giá cổ phiếu TNH hiện ở mức 14.200 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại này sẽ phải chi gần 42 tỉ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên...
Theo Mai Phương (TNO)