Con 4 quan chức du học không về tỉnh: Buộc trả gấp đôi chi phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài bồi hoàn toàn bộ chi phí mà ngân sách trả trong quá trình học tập ở nước ngoài, các trường hợp sau khi tốt nghiệp nhưng không chịu về tỉnh làm việc sẽ phải trả thêm 1 khoản với mức tương đương theo quy định và đã ký cam kết trước đó, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Sáng 9/12, liên quan đến vụ việc con của 4 quan chức tỉnh Quảng Ngãi đi du học, nhưng xé rào không chịu về làm việc tại địa phương như đã ký cam kết trước đó, PV Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này.
Theo đó, 4 trường hợp vi phạm (không về làm việc tại tỉnh), gồm con của nguyên và đương kim Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh và Chủ tịch TP.Quảng Ngãi.
 
Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.
Trả lời câu hỏi: "Ngoài số tiền mà ngân sách đã chi trả trong quá trình du học ở nước ngoài, 4 trường hợp trên có bị xử lý hay phải trả thêm khoản nào nữa không?", ông Dụng giải thích: "Trong tổng số tiền khoảng 9 tỷ đồng mà tỉnh Quảng Ngãi buộc 4 trường hợp phải trả, đã bao gồm cả khoản phải trả thêm theo quy định (với mức tương đương). Ví dụ ngân sách chi ra để trả 10 đồng/người thì sau này nếu vi phạm, số tiền buộc phải trả lại cho nhà nước gấp đôi là 20 đồng/người".
Về ý kiến cho rằng 4 trường hợp này đã tốt nghiệp rất lâu, nhưng đến giờ mới bị đưa ra xử lý, ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Theo quy định thì sau khi tốt nghiệp 12 tháng nếu không về trình diện và làm việc mới bị xử lý. Qua kiểm tra, đối chiếu thì 4 trường hợp này mới vừa hết thời gian trên (quá 12 tháng), chứ không có chuyện được bao che như một số người đã suy đoán, phản ánh".
 
Phòng một cửa UBND TP.Quảng Ngãi, một trong những cơ quan nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.
Giải thích lý do vì sao để con xé rào không về tỉnh làm việc, một vị quan chức (xin đề nghị giấu tên), bày tỏ: "Tổng số tiền mà cháu được nhà nước chi trả để du học gần 1 tỷ đồng. Vừa rồi tôi đã nhận quyết định của tỉnh yêu cầu phải trả lại là 2 tỷ đồng. Sau khi tốt nghiệp về nước, cháu cũng đến nộp hồ sơ để tỉnh bố trí làm việc. Tuy nhiên do thủ tục và thời gian chờ xét duyệt bố trí công việc quá rườm rà, lâu nên cháu bỏ, với cam kết sẽ làm và tự trả tiền bồi hoàn lại cho tỉnh".
Như Báo Dân Việt đã đưa tin, thời gian gần đây, dư luận ở Quảng Ngãi xôn xao trước thông tin nhiều trường hợp là con lãnh đạo cao cấp, ngành của tỉnh đi du học bằng tiền ngân sách, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp xong lại không về làm việc tại địa phương như cam kết lúc đầu. Theo đó, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi yêu cầu 4 trường hợp trên phải hoàn trả lại cho ngân sách số tiền khoảng 9 tỷ đồng.
Công Xuân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null