Nữ du học sinh Việt tại Úc gây thương nhớ bởi gương mặt khả ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù sống xa nhà nhưng Hân luôn biết cách để khiến cho cuộc sống trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn bằng cách đối diện với những khó khăn và vượt qua chúng. Cô gái đến từ vùng đất Cần Thơ “gạo trắng nước trong” hiện đang học tập tại thành phố Adelaide, nước Úc.





Nguyễn Thị Ngọc Hân (nick name: Hân Hân, đến từ Cần Thơ) cho rằng, việc đi du học giúp bản thân cô trở nên trưởng thành hơn, tiếp xúc với môi trường mới sẽ có vốn sống phong phú, hơn thế nữa Úc là đất nước mà Hân yêu thích, được sống và học tập ở đây khiến Hân cảm thấy như được chạm tay đến ước mơ của mình.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nước Úc chính là một nơi sở hữu cảnh quan tươi đẹp, với những nét kiến trúc lạ mắt và con người thân thiện.

Hơn thế nữa, thành phố Adelaide chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống nhộn nhịp của một thành phố lớn và vẻ đẹp hoàn hảo của núi đồi tươi xanh.

Hân Hân thích cảm giác được dạo quanh thành phố, ngắm nhìn cuộc sống trôi đi, tự nhủ bản thân sẽ phải thật cố gắng để hoàn thành tốt việc học và đạt những mục tiêu đã đặt ra.


 



17 tuổi rời khỏi Việt Nam để đến nơi đất khách quê người, Hân Hân xác định trước những khó khăn phải gặp phải nên cô cũng chuẩn bị tâm lý.

Hân nói: “Ban đầu, điều trở ngại lớn nhất với em có lẽ là vấn đề giao tiếp, dần dần mọi thứ trở nên ổn định hơn, giờ thì em cũng đã quen với cuộc sống bên này.

Em cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, 4 tháng nữa em mới được nghỉ hè và em dự định sẽ học quản trị kinh doanh”.

Cô gái 18 tuổi cho rằng, trong cuộc sống này không thể thiếu được tình bạn, vì bạn bè sẽ làm cho mọi thứ trở nên tươi mới, ý nghĩa hơn. Trong quan hệ bạn bè cần biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu thì sẽ thân thiết nhau hơn.

“Mẹ em từng nói với em rằng, số phận của mình do mình nắm giữ chứ không phải ông trời ban, thế nên đó cũng là quan niệm sống của em.

Cuộc đời mình là do chính mình quyết định, và chỉ cần mình cố gắng hết sức với những sự lựa chọn của mình thì em tin kết quả sẽ không khiến bản thân phải thất vọng. Những khi áp lực, mệt mỏi em đều nghĩ đến gia đình để vượt qua giai đoạn đó”, Hân Hân tâm sự.

 





Hân Hân thích mùa thu ở Úc, khi ấy cảnh vật bình yên và tuyệt đẹp. Hân Hân cho biết: “Mùa thu ở đây rất dễ chịu, thời tiết mát mẻ, khung cảnh nhẹ nhàng nên em cực kỳ thích.

Đặc biệt, vào mùa thu cây cối đổ lá vàng, cả thành phố như được khoác áo mới, con người cũng sống chậm lại, còn mùa hè thì nóng nực và mùa đông thì giá lạnh”.

 





Những hình ảnh của Hân Hân được chia sẻ trên một diễn đàn chuyên về trai xinh gái đẹp châu Á, nhanh chóng cư dân mạng không ngớt lời ngợi khen cô gái này.

Hân may mắn sở hữu những đường nét gương mặt thanh tú, khả ái, đôi mắt biết cười vô cùng duyên dáng. Tuy được nhiều người biết đến, thế nhưng Hân Hân vẫn cho rằng mình chỉ là một học sinh bình thường, có cuộc sống gắn liền với việc học và trải nghiệm những điều mới lạ ở đất nước khác.

Hân vui vì có thêm nhiều người bạn, song cô biết các để cân bằng giữa thực tế và thế giới ảo.



 

Hân Hân mong rằng trong thời gian tới sẽ có cơ hội đến nhiều nơi hơn, để khám phá hết bức tranh cuộc sống muôn màu.
Hân Hân mong rằng trong thời gian tới sẽ có cơ hội đến nhiều nơi hơn, để khám phá hết bức tranh cuộc sống muôn màu.

Theo Dantri/TPO

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.