CLB TP.HCM "giật" HLV Lê Huỳnh Đức trước mũi B.Bình Dương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo tiết lộ, ngoài B.Bình Dương thì cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn FC cũng quan tâm tới HLV Lê Huỳnh Đức. Thậm chí đội bóng chủ sân Thống Nhất còn sẵn sàng chi đậm hơn đội bóng đất thủ để có cựu HLV SHB Đà Nẵng.
SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng có sự tặng cường lực lượng mạnh mẽ nhất trước thềm V.League 2021. Cụ thể, họ đã chiêu mộ những nội binh hạng A như A Hoàng (HAGL), Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM), tiền vệ kì cựu của ĐTQG Nguyễn Huy Hùng chuyển đến từ Quảng Nam FC hay tài năng đầy triển vọng của U22 Việt Nam Huỳnh Công Đến. Về ngoại binh, họ cũng ký hợp đồng với 3 cái tên gồm trung vệ Janclesio Almeida (đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Gustavo (đến từ B.Bình Dương) và tiền đạo Rafaelson (đến từ DNH Nam Định).

HLV Lê Huỳnh Đức.
HLV Lê Huỳnh Đức.
Nhờ những sự tăng cường chất lượng, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu V.League 2021 rất ấn tượng, khi toàn thắng 3 trận liên tiếp để vượt lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, sau trận thua tân binh Bình Định 0-1 ở vòng 4, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ. 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không thắng, hòa 1 và thua tới 4, tụt xuống xếp hạng 9 trên BXH, với chỉ 16 điểm, khó lòng chen chên vào tốp 6 khi giai đoạn lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu.
Ngay sau trận thua 1-2 trước Viettel, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định đệ đơn từ chức và được Ban lãnh đạo đồng ý. Tới ngày 3/5, đội bóng sông Hàn thông báo bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng vào "ghế nóng" và sẽ có trận chính thức đầu tiên khi vòng 13 V.League 2021 trở lại.
Ở SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã giành nhiều thành công trên cương vị "thuyền trưởng". Ông nâng tầm đội bóng sông Hàn thành một thế lực thật sự với 2 chức vô địch V.League vào các năm 2009 và 2012. Chính vì thế, dù đã dự đoán được về sự chia tay này nhưng không ít người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vẫn tiếc nuối khi Lê Huỳnh Đức rời đội.
Chia tay SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức dành thời gian chăm sóc gia đình. Trên facebook cá nhân, ông không ngần ngại khoe những khoảnh khắc hạnh phúc khi đi du lịch cùng gia đình. Ngoài ra, ông còn chuyên tâm hơn cho công việc kinh doanh quần áo thể thao tại cửa hàng do 2 vợ chồng quản lý. Theo tiết lộ, cửa hàng chuyên kinh doanh 2 thương hiệu Mizuno và Kamito, vốn được sửa sang lại từ chính căn nhà nơi gia đình Lê Huỳnh Đức ở khi mới đến Đà Nẵng vào năm 2004. Trước đây, vợ chồng Lê Huỳnh Đức đã từng khởi nghiệp với một cửa hàng thể thao nhưng do bận công tác huấn luyện, thường xuyên xa nhà, trong khi vợ vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, nên về sau, việc buôn bán chỉ mang tính cầm chừng…
Mới đây, xuất hiện thông tin B.Bình Dương đã gửi lời đề nghị tới HLV Lê Huỳnh Đức. Theo đó, đội bóng đất Thủ sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng 2 năm, kèm theo mức "lót tay" 1,3 tỷ đồng/mùa và mức lương 70 triệu đồng/tháng để mời nhà cầm quân 49 tuổi này ngồi vào "ghế nóng" mà HLV Phan Thanh Hùng đã để lại. Tuy vậy, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa đưa ra câu trả lời.
Theo tiết lộ, ngoài B.Bình Dương, 2 đội bóng phía Nam khác là Sài Gòn FC và CLB TP.HCM cũng quan tâm tới HLV Lê Huỳnh Đức. Cuối tháng 3 vừa qua, Sài Gòn FC đã chia tay HLV người Nhật Bản Masahiro Shimoda và đôn trợ lý Phùng Thanh Phương lên thay thế. Tuy vậy, đội bóng thi đấu không mấy khởi sắc và buộc lòng bầu Bình phải lên phương án tìm một người dày dạn kinh nghiệm hơn cho giai đoạn lượt về. HLV Lê Huỳnh Đức – một người sinh ra ở TP.HCM, từng thành danh với bóng đá Sài Thành, là phương án hàng đầu mà ông nhắm tới.
Trong khi đó, phía lãnh đạo CLB TP.HCM cũng không hài lòng với những gì HLV Alexandre Polking đã làm được cho tới lúc này, nhất là khi đã chi ra rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang âm thầm tìm kiếm một cái tên thích hợp để thay thế chiến lược gia người Đức gốc Brazil, qua đó có thể giúp đội chủ sân Thống Nhất "hóa rồng". HLV Lê Huỳnh Đức – người từng 2 lần cùng SHB Đà Nẵng vô địch V.League, rất có uy trong phòng thay đồ và biết cách gắn kết các ngôi sao, là phương án rất phù hợp.
Một nguồn tin từ Hội CĐV CLB TP.HCM cho hay, trong trường hợp sa thải HLV Alexandre Polking, đội chủ sân Thống Nhất sẵn sàng chi đậm để sở hữu HLV Lê Huỳnh Đức, thậm chí con số mà họ có thể đưa ra vượt xa những gì B.Bình Dương đã đề nghị. Những ngày qua, xuất hiện thông tin CLB TP.HCM đã ngỏ ý chi số tiền "lót tay" lần lượt là 13 tỷ đồng và 15 tỷ đồng để chèo kéo bộ đôi Phạm Xuân Mạnh – Phan Văn Đức từ SLNA, nhưng thất bại.
Theo PV (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Dạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thương

Dạy võ và trao truyền yêu thương

(GLO)- Từ niềm đam mê với môn Vovinam, huấn luyện viên Lê Xuân Trung (sinh năm 1995, khu phố Diêu Trì, xã Tuy Phước) không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, ý chí và kỹ năng sống mà còn hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học võ miễn phí.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

null