Chú trọng phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ.
Vừa tròn 21 tuổi nhưng anh Kpă Ký (làng Nhao, xã Ia Kênh) đã có 3 năm tham gia lực lượng dân quân. Trong quãng thời gian này, ngoài huấn luyện, trực cơ quan, anh còn tích cực tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chính vì thế, anh luôn được mọi người tin yêu, quý mến. “Tôi tham gia lực lượng dân quân với mong muốn đóng góp một phần sức mình để bảo vệ quê hương. Năm nay, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vào Đảng rồi trách nhiệm cũng nặng nề hơn, mình phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc để người khác học tập noi theo”-anh Ký chia sẻ.
Cũng tham gia lực lượng dân quân, chị Trương Thị Mỹ Tuyên (thôn 2, xã Tân Sơn) xem đây là môi trường để phấn đấu, trưởng thành. Chị cho biết: “Tham gia lực lượng dân quân, ngoài huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi còn tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng chung tay chống dịch, từ trực chốt, truy vết đến hỗ trợ người dân. Là đảng viên trẻ, tôi coi đây là trách nhiệm và cũng là thử thách phải vượt qua. Khi vào Đảng rồi mình phải nỗ lực phấn đấu để không phụ sự tin yêu của tổ chức và mọi người”.
 
Chi bộ Quân sự phường Hoa Lư (TP. Pleiku) kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chi bộ Quân sự phường Hoa Lư (TP. Pleiku) kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Từ đầu năm đến nay, TP. Pleiku đã kết nạp được 44 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, đạt gần 200% kế hoạch. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thành ủy và UBND thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các phường, xã triển khai cụ thể việc tuyển chọn thanh niên vào lực lượng dân quân tự vệ, trong đó chú trọng các trường hợp có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ học vấn, sức khỏe; thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thành phố “vững mạnh, rộng khắp” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Nói về công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân xã, ông Phạm Minh Thư-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Sơn-cho biết: Năm 2021, Đảng ủy xã đã kết nạp được 3 đảng viên trong lực lượng dân quân. Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng này, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thiết thực; tăng cường huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, huy động lực lượng dân quân thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn để tạo điều kiện cho chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện, vượt qua thử thách. 
Trao đổi với P.V, Trung tá Trần Quốc Hiếu-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku-cho biết: Đạt được kết quả trên là do Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng này. “Chúng tôi luôn xác định phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ sẽ tạo điều kiện để bổ sung nguồn cán bộ kế cận sau này cho các địa phương, đơn vị”-Trung tá Hiếu nhấn mạnh.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null