Chủ tịch VFF nói gì về việc đội Thanh Hóa bỏ V-League 2020?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Chúng tôi tiếp nhận công văn từ CLB Thanh Hóa (TH) rồi sẽ họp bàn kỹ và đưa ra hướng xử lý làm sao để vì cái chung của bóng đá VN”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Khánh Hải nói về vấn đề đang gây xôn xao dư luận. 

Chủ tịch CLB Thành Hóa Nguyễn Văn Đệ ẢNH: KHẢ HÒA
Chủ tịch CLB Thành Hóa Nguyễn Văn Đệ ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày 5.8, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ đã ký Công văn số 310/CLBBĐTH-CV gửi lãnh đạo VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa về việc đội bóng này quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V-League 2020.

Lý do đội Thanh Hóa đưa ra như sau: “Do không biết thời điểm chính thức sẽ được thi đấu trở lại. Trong khi hoạt động của đội đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì CLB. Đội Thanh Hóa sẽ giải tán CLB, cho VĐV và ban huấn luyện, thành viên đội bóng trở về nhà nghỉ ngơi, phòng chống dịch Covid-19.
Việc tập luyện của cầu thủ sẽ được tiến hành trực tuyến tại nhà theo giáo án của ban huấn luyện để chuẩn bị cho V-League 2021. CLB Thanh Hóa sẽ chỉ tiếp tục tham dự V-League 2020 khi VFF, VPF có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các CLB, trong đó có TH cho đến khi có thông báo chính thức về việc V-League 2020 sẽ trở lại”.
Theo điều 70 của Quy định kỷ luật do VFF ban hành năm 2018, đội bóng đã đăng ký nhưng bỏ không tham gia giải vô địch quốc gia sẽ bị phạt tiền tối thiểu 500 triệu đồng và phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng ba quốc gia từ mùa giải sau.
Trả lời Báo Thanh Niên tối 5.8, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết: “VFF lắng nghe ý kiến của các CLB và sẽ chỉ đạo VPF để cùng tháo gỡ vướng mắc. Việc Thanh Hóa có công văn, chúng tôi sẽ họp bàn kỹ và cố gắng đưa ra hướng xử lý làm sao để vì cái chung cho bóng đá VN. Có lẽ sẽ rất khó đưa ra phương án tốt nhất mà sẽ là phương án ít dở nhất. Trước mắt sẽ làm công tác tư tưởng cho đội Thanh Hoá. Tôi cũng đã chỉ đạo VFF phân tích chính xác tình hình cũng như bối cảnh khó khăn của bóng đá VN hiện nay. Hướng xử lý thế nào, có xử lý được không? Cần rà soát lại kế hoạch khi bóng đá VN đang bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19”. Về việc không tiếp tục dự giải năm nay của Thanh Hóa, lãnh đạo VFF cho rằng các đội nên nghĩ đến công sức của chính đội mình trong suốt thời gian qua.
Theo Nhật Duy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null