Chư Sê phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là các loại cây trồng, vật nuôi mới.

Đưa chúng tôi tham quan trang trại hoa hòe rộng 10 ha tại làng U Diếp (xã Kông Htok), ông Đào Tiến Tình-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đào Tiến Phát-cho biết: Vài năm trở lại đây, hoa hòe khô được các doanh nghiệp phía Bắc thu mua ổn định với giá 120-150 ngàn đồng/kg. Do vậy, cuối năm 2021, tôi mua cây giống từ tỉnh Thái Bình về trồng thử nghiệm trên diện tích 3 ha.

Sau hơn 10 tháng xuống giống, vườn cây phát triển tốt, cho thu hoạch vụ đầu tiên. Với giá bán 120-130 ngàn đồng/kg, bình quân 1 ha cho thu hoạch 4 tấn hoa khô/năm, trừ chi phí thì lãi khoảng 250 triệu đồng. Đây là loại cây thân gỗ, họ đậu được trồng để lấy nụ hoa, nhanh cho thu hoạch và mang lại thu nhập cao. Đặc biệt, loại cây này ra hoa gần như quanh năm.

Trang trại hoa hòe ở làng U Diếp (xã Kông Htok) của ông Đào Tiến Tình phát triển xanh tốt và cho thu hoạch quanh năm. Ảnh: N.S

Trang trại hoa hòe ở làng U Diếp (xã Kông Htok) của ông Đào Tiến Tình phát triển xanh tốt và cho thu hoạch quanh năm. Ảnh: N.S

Cuối năm 2022, ông Tình tiếp tục mở rộng thêm 10 ha hoa hòe. Toàn bộ vườn cây được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và canh tác theo hướng hữu cơ. Hiện trang trại sử dụng 10 lao động tại địa phương để chăm sóc và thu hoạch hoa với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng. “Thời gian tới, tôi dự định thuê 40 ha đất ở xã Đê Ar (huyện Mang Yang) để mở rộng vùng nguyên liệu. Đồng thời, đầu tư xây dựng cơ sở chế biến để không bị động vấn đề đầu ra cũng như cung cấp thường xuyên cho đối tác với số lượng lớn sản phẩm”-ông Tình chia sẻ.

Trồng dưa lưới trong nhà lồng cũng là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kiểu mẫu tại huyện Chư Sê. Gia đình ông Nguyễn Trọng Tuấn (thôn Phú Cường, xã Ia Pal) sở hữu 6 nhà lồng (1.000 m2/nhà) trồng dưa với nhiều giống như: Huỳnh Long, King ruột xanh, đài Nasu, dưa lưới mật… Các nhà lồng trồng dưa lưới cho thu hoạch quanh năm. Nhờ đó, kinh tế gia đình trở nên khá giả, thu nhập tăng gấp 2-3 lần so với trồng cà phê, hồ tiêu.

“Tôi vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để chăm sóc vườn cây. So với các loại cây trồng khác thì dưa lưới cho thu nhập ổn định hơn, 1 vụ chỉ khoảng 3 tháng, cho thu hoạch 2-3 tấn/sào, thu nhập 50-60 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để ổn định đầu ra cho sản phẩm, tôi đã ký kết với Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Nasumi trong bao tiêu sản phẩm”-ông Tuấn cho hay.

Trong khi đó, trồng dâu nuôi tằm là một trong những lĩnh vực sản xuất mới và có nhiều triển vọng tăng thu nhập cho người dân. Ông Trịnh Đình Hóa-Chủ nhiệm Nông hội dâu tằm Chư Sê-cho hay: Nông hội được thành lập năm 2021, đến nay có 200 thành viên canh tác gần 120 ha dâu. Chúng tôi cung ứng đầy đủ thiết bị, vật tư và liên kết với Công ty Dâu tằm tơ Minh Tuyết (tỉnh Lâm Đồng) trong bao tiêu sản phẩm cho các thành viên.

Còn anh Nguyễn Hải Dương (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) thì chia sẻ: “Hiện gia đình trồng 8 sào dâu, khoảng 17 ngày nuôi một đợt, mỗi đợt 2 hộp tằm giống, thu được 1,2 tạ kén. Từ đầu năm đến nay, gia đình thu nhập gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Bên cạnh đó còn có doanh nghiệp cung cấp giống và thu mua sản phẩm nên gia đình yên tâm sản xuất”.

Mô hình trồng bắp sinh khối trên diện tích đất trồng lúa bị khô hạn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Bờ Ngoong. Ảnh: Ngọc Sang

Mô hình trồng bắp sinh khối trên diện tích đất trồng lúa bị khô hạn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Bờ Ngoong. Ảnh: Ngọc Sang

Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025, hàng năm, huyện Chư Sê đã huy động, lồng ghép các dự án và bố trí khoảng 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến nay, toàn huyện có trên 1.514 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao, chiếm 4% tổng diện tích gieo trồng (tăng 2% so với năm 2019).

Song song với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao tập trung, huyện cũng tăng cường triển khai các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực này nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện có 4 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 dự án đang xin ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư, 3 dự án đang nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện. Đây là tiền đề quan trọng để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất góp phần tạo bước đột phá cho nông nghiệp của huyện, trở thành lĩnh vực giữ vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Nhờ đó, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: hồ tiêu, cà phê, cao su, dược liệu, cây ăn quả… tạo được uy tín trên thị trường. Các sản phẩm cây trồng, vật nuôi mới cũng dần khẳng định vị thế.

“Thời gian tới, huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép một số chương trình, dự án, kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm như: sầu riêng, mắc ca, nhãn, hồ tiêu, cà phê sạch, bắp sinh khối… nhằm tạo đầu ra ổn định và nâng tầm giá trị các sản phẩm nông nghiệp”-ông Hợp thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null