Gia Lai có 32 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có 32 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng. Nhiều HTX nông nghiệp liên kết với người dân và doanh nghiệp sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Các HTX áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ nhà lưới, nhà màng, bảo quản nông sản, công nghệ sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi, áp dụng dây chuyền chế biến, đóng gói, sử dụng phần mềm bán hàng…

Sản phẩm hồ tiêu của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) sản xuất theo quy trình ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Mai Ka
Sản phẩm hồ tiêu của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) sản xuất theo quy trình ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Mai Ka

Một số HTX hoạt động gắn sản xuất với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng theo hướng hữu cơ như: sản phẩm hồ tiêu của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa); chanh dây của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang); mật ong của HTX mật ong Phương Di (huyện Ia Grai); gạo của HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện)…

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh khuyến khích nhân rộng các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, công nghệ… để tăng năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của các sản phẩm trên một đơn vị diện tích.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc.

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan

(GLO)- Chiều 3-10, tại TP Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan cho Giáo sư (GS) Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE và GS Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Trung tâm ICISE và Viện Nghiên cứu Khoa học sự sống Nano trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: An Nhiên

Ðể KH&CN trở thành trụ cột phát triển: Cần cơ chế thật, cách làm thật

(GLO)- GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhấn mạnh, muốn KH&CN thực sự trở thành trụ cột phát triển, phải đầu tư cho con người, trao quyền gắn với trách nhiệm và có cơ chế giám sát minh bạch.

null