Pleiku phát động chấp hành trật tự an toàn giao thông trong doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-12, Công an TP. Pleiku phát động và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với hơn 50 doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an thành phố đã đánh giá tình hình, kết quả phối hợp bảo đảm TTATGT trên địa bàn thời gian qua, nhất là việc chấp hành Luật giao thông của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, tuy nhiên, qua công tác tuần tra kiểm soát vẫn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự giao thông như: chạy quá tốc độ, vi phạm tín hiệu đèn giao thông; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; dừng đỗ, vòng và đón trả khách, chở vật liệu để rơi vãi trên đường; lái xe vi phạm nồng độ cồn...

 Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Bá Bính


Tại lễ phát động, Công an thành phố đề nghị các doanh nghiệp vận tải, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng phương tiện để vận chuyển hoàng hóa ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông, tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Chỉ đưa vào sử dụng các phương tiện đã được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giao xe cho lái xe đủ điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Giao thông đường bộ; Đưa vào hoạt động những xe ô tô đã được đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, đảm bảo các xe đều phải được gắn thiết bị giám sát hành trình, chạy đúng tuyến đường, hành trình vận tải quy định…

Lễ phát động nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện trong công tác bảo đảm TTATGT giữa Công an TP. Pleiku và các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh vận tải, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, an toàn.

 

BÁ BÍNH
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null