Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được sự tạo điều kiện của ngành chức năng, nhiều hộ nông dân ở TP. Pleiku đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau khi trồng rau thủy canh thành công, năm 2022, anh Đinh Quang Tuấn (tổ 2, phường Thống Nhất) mở rộng diện tích để trồng dâu tây theo hướng công nghệ cao. Vườn dâu sử dụng hệ thống tưới tự động tiết kiệm được điều khiển bằng điện thoại thông minh. “Hiện gần 3 sào dâu tây của tôi xuất bán ra thị trường trên 30 kg/ngày với giá 200-300 ngàn đồng/kg”-anh Tuấn nói.

Với định hướng xây dựng mô hình trồng rau, hoa thương phẩm và cung cấp giống rau theo tiêu chuẩn VietGAP trên 3 ha đất, gia đình ông Võ Thành Hải (thôn 2, xã An Phú) cùng một số hộ nông dân góp vốn xây dựng nhà màng, mua sắm máy móc, thiết bị và hệ thống tưới tiêu. “Năm 2020, sau khi đầu tư 3 tỷ đồng vào mô hình này, chúng tôi đã từ bỏ cách thức canh tác cũ, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trồng rau, hoa trong nhà lồng sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của sâu bệnh, côn trùng từ bên ngoài, từ đó có thể trồng được nhiều loại khác nhau, cho chất lượng và năng suất cao hơn. Mỗi ngày, chúng tôi xuất khoảng 5 tạ rau và hàng ngàn cây giống chất lượng cao”-ông Hải cho biết.

Gia đình anh Bùi Văn Trọng (thôn 4, xã An Phú) áp dụng thành công kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cát tường trong nhà lồng theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Mai Ka

Gia đình anh Bùi Văn Trọng (thôn 4, xã An Phú) áp dụng thành công kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cát tường trong nhà lồng theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Mai Ka

Tương tự, gia đình anh Bùi Văn Trọng (thôn 4, xã An Phú) cũng đã áp dụng thành công kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cát tường trong nhà lồng. “Những năm trước, tôi cũng có trồng loài hoa này nhưng hiệu quả không cao. Sau khi được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku hướng dẫn, năm 2022, tôi đăng ký tham gia mô hình trồng hoa cát tường trong nhà lồng. Với trên 300 triệu đồng đầu tư ban đầu, tôi được Nhà nước hỗ trợ 40% giống, phân bón, nhà màng và hệ thống tưới. Với 1 sào hoa cát tường trồng trong nhà màng, gia đình tôi thu được trên 120 triệu đồng”-anh Trọng cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp-Chủ tịch UBND xã An Phú, toàn xã hiện có gần 16 ha rau, hoa được trồng trong nhà lồng. Nhà lồng giúp hạn chế các yếu tố bất lợi của thời tiết, ngăn côn trùng xâm nhập. Ngoài ra, nông dân áp dụng công nghệ tiên tiến về tưới tiêu, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc… nên đảm bảo sản phẩm an toàn.

“Chính quyền địa phương cũng tiến hành kết nối, giới thiệu để người dân đưa sản phẩm ra thị trường một cách hiệu quả. Chúng tôi hy vọng người dân sẽ nhân rộng các mô hình trồng hoa, rau theo hướng công nghệ cao để đạt hiệu quả tốt nhất”-bà Hiệp nhấn mạnh.

Thành phố Pleiku hiện có trên 18.000 ha đất nông nghiệp. Những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố từng bước phát triển theo hướng hiện đại như: sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; áp dụng quy trình sản xuất ICM, IPM; tưới tiết kiệm nước; sản xuất nông nghiệp thủy canh… Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh bởi các điều kiện cần thiết như: vốn, thị trường, kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ... còn hạn chế. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại xã An Phú và Chư Á, sau đó sẽ nhân ra diện rộng.

Hiện nay, việc xây dựng các mô hình sản xuất hoa, quả an toàn trong nhà lồng theo hướng công nghệ cao được nông dân đặc biệt quan tâm, ứng dụng. Ảnh: Mai Ka

Hiện nay, việc xây dựng các mô hình sản xuất hoa, quả an toàn trong nhà lồng theo hướng công nghệ cao được nông dân đặc biệt quan tâm, ứng dụng. Ảnh: Mai Ka

Bà Lê Thị Mỹ Dung-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố-thông tin: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5-7-2021 của Thành ủy Pleiku (khóa XII) về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Trung tâm phối hợp với các xã, phường lựa chọn triển khai các mô hình trồng hoa, rau, cây ăn quả trong nhà màng theo hình thức Nhà nước hỗ trợ từ 40% nhà màng, giống, phân bón… tại xã An Phú.

Thành công bước đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao và áp dụng phương pháp sản xuất theo hướng bền vững đã tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm; là cơ sở để bà con nông dân có nhiều sự lựa chọn giống và phương thức sản xuất phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

null