Chư Prông hỗ trợ hộ nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng hàng trăm căn nhà giúp hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”.

Được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng, năm 2023, gia đình bà Rơ Lan Ó (làng Thung, xã Ia Kly) góp thêm 25 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà có diện tích 50 m2.

Bà Ó cho hay: “Gia đình thiếu đất sản xuất, chồng và con trai bị bại liệt nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm nhà, gia đình tôi rất cảm kích và sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng chung niềm vui, bà Kpă H’Cheng (cùng làng) cho biết: “Vợ chồng tôi đã già và đang ở cùng con cháu. Cả gia đình có 6 người nhưng thu nhập chỉ trông vào hơn 100 cây cà phê nên cuộc sống khó khăn, không có điều kiện sửa chữa căn nhà.

Năm 2023, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng để làm nhà mới. Giờ gia đình không còn lo lắng mỗi khi mưa bão nữa”.

nam-2023-can-nha-xay-co-dien-tich-hon-50m2-cua-gia-dinh-ba-kpa-hcheng-sn-1962-lang-thung-xa-ia-kly-duoc-nha-nuoc-ho-tro-giup-gia-dinh-co-dieu-kien-an-cu-lac-nghiep.jpg
Năm 2023, căn nhà xây có diện tích hơn 50m2 của gia đình bà Kpă H’Cheng (làng Thung, xã Ia Kly) được Nhà nước hỗ trợ, giúp gia đình có điều kiện an cư lạc nghiệp. Ảnh: L.N

Theo ông Rơ Mah Hêng-Chủ tịch UBND xã Ia Kly: Xã có 670 hộ dân, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS chiếm 95%. Xã hiện còn 156 hộ nghèo (chiếm 23,28%), 144 hộ cận nghèo (chiếm 21,49%).

Từ khi có nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để làm nhà ở cho người dân, UBND xã đã tổ chức họp các thôn, làng để xét duyệt theo thứ tự ưu tiên. Đến nay, xã hỗ trợ xây dựng được 27 căn nhà cho hộ DTTS nghèo.

“Hiện nay, số hộ dân khó khăn về nhà ở còn nhiều nên chúng tôi tiếp tục lồng ghép các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp để xóa nhà tạm bợ cho người dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”-ông Hêng thông tin thêm.

Gia đình anh Đàm Văn Kim (thôn 4, xã Ia Vê) cũng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm nhà ở. Anh cho hay: Nguồn thu nhập chính của gia đình anh chủ yếu dựa vào 500 cây cà phê và chăn nuôi hơn chục con dê. Hàng ngày, ngoài thời gian chăm sóc cà phê của gia đình, vợ chồng anh còn tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập.

“Năm 2023, được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, gia đình đã vay ngân hàng 40 triệu đồng và vay mượn thêm của người thân được gần 100 triệu đồng để làm nhà ở kiên cố.

Ngôi nhà mới là động lực để vợ chồng cố gắng hơn. 2 năm trở lại đây, giá cà phê tăng cao nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn, không còn thuộc diện hộ nghèo nữa”-anh Kim phấn khởi nói.

anh-dam-van-kim-la-nguoi-dan-toc-nung-thon-4-xa-ia-ve-cham-soc-dan-de-de-phat-trien-kinh-te-gia-dinh.jpg
Sau khi được hỗ trợ làm nhà, gia đình anh Đàm Văn Kim (thôn 4, xã Ia Vê) yên tâm phát triển kinh tế và đã thoát nghèo. Ảnh: L.N

Ông Giáp Hồng Sinh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Vê-cho biết: Toàn xã có 1.917 hộ, trong đó, hộ đồng bào DTTS chiếm 52,1%. Đến thời điểm này, toàn xã còn 273 hộ nghèo, chiếm 14,24%, trong đó có 259 hộ DTTS; 335 hộ cận nghèo, chiếm 17,48%, trong đó có 313 hộ DTTS.

Năm 2021, xã còn 65 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Khi có nguồn vốn hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, căn cứ chỉ tiêu huyện giao, xã ưu tiên những hộ có nhà xuống cấp, dột nát để làm trước.

Đối với hộ không có khả năng đối ứng, Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ ngày công xây dựng nhà. Từ năm 2022 đến nay, xã đã làm được 23 nhà ở cho hộ DTTS nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2024, xã sẽ hoàn thành thêm 18 căn nhà cho hộ DTTS nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Siu Hiệu-Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho biết: Toàn huyện có hơn 32.580 hộ thuộc 24 dân tộc, trong đó, hộ đồng bào DTTS chiếm 48,71%.

Giai đoạn 2021-2025, huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ làm 846 căn nhà ở cho hộ nghèo vùng đồng bào DTTS. Đến nay, huyện đã hoàn thành 250 căn và dự kiến hoàn thành thêm 122 căn vào cuối năm 2024.

“Trước đây, nhiều hộ nghèo còn lo lắng, không dám vay vốn ngân hàng để làm nhà. Sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về chính sách hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhà tạm bợ cho hộ nghèo, nhiều hộ đã mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng và người thân để làm nhà kiên cố.

Việc thực hiện chính sách dân tộc, an sinh xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và vươn lên thoát nghèo”-Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh động viên chị Siu Bếp (bìa trái, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cố gắng cho con nằm viện điều trị. Ảnh: N.N

Điểm tựa cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, khó khăn không có tiền điều trị, đội ngũ y-bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân an tâm điều trị.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

(GLO)- Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì hoạt động chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Gương sáng làng Nang

Ông Rơ Châm Thơnh - Gương sáng làng Nang

(GLO)- Ông Rơ Châm Thơnh (SN 1966, làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rất được dân làng kính trọng, quý mến. Không chỉ có công trong việc xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư, ông Thơnh còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

(GLO)- Anh Trần Duy Quang (SN 1980, tổ 10, thị trấn Phú Thiện) là tài xế nhà xe Cô Hai tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Sau những khoảng thời gian ngồi ôm vô lăng lái xe khách đường dài, anh lại đắm chìm với niềm đam mê sưu tập đồ cũ.

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.