Chư Prông đẩy mạnh truyền thông về phòng-chống bệnh dại trong học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để góp phần ngăn ngừa bệnh dại trong cộng đồng, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tăng cường tuyên truyền về phòng-chống bệnh dại trong trường học, giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ tác hại và cách phòng tránh.

Giai đoạn 2022-2024, huyện Chư Prông có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại sau khi bị chó, mèo cào, cắn. Hầu hết các trường hợp này đều không tiêm vắc xin phòng dại. Trước tình hình đó, các đơn vị trường học trong huyện đã chủ động đẩy mạnh truyền thông về phòng-chống bệnh dại, giúp học sinh và phụ huynh nắm rõ các thông tin về bệnh cũng như cách phòng tránh.

1mk.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ về tác hại của bệnh dại. Ảnh: M.K

Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) có 3 điểm trường với trên 67% học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS). Cô giáo Đoàn Thị Thắm cho biết: Để công tác truyền thông về bệnh dại đạt hiệu quả, nhà trường thường lồng ghép thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, hoạt động sinh hoạt lớp cuối tuần. Về phía giáo viên, chúng tôi thường đưa nội dung tuyên truyền về căn bệnh này vào một số tiết học hay giờ ngoại khóa.

Qua các tiết học, học sinh tích cực đóng góp ý kiến, suy nghĩ của mình về các vấn đề liên quan đến bệnh dại cũng như cách phòng bệnh hiệu quả.

Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên về tận nhà học sinh để nắm tình hình và tuyên truyền cho phụ huynh, dân làng về sự nghiêm trọng của bệnh dại; đồng thời, khuyến cáo người dân không tự chữa bệnh dại bằng thuốc Đông y hoặc các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận.

Em Kpuih Hec (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng) chia sẻ: “Ở làng, người dân nuôi chó thả rông rất nhiều. Vậy nên khi nghe cô giáo nói về sự nguy hiểm nếu bị chó cắn, em rất sợ. Hàng ngày, cô giáo hướng dẫn chúng em phải tránh xa chó, mèo; dấu hiệu nhận biết chó, mèo mắc dại và các bước xử lý vết thương khi bị cắn, cào. Đặc biệt là phải nói bố mẹ đưa đi tiêm vắc xin phòng dại khi bị chó, mèo cắn”.

Thầy Phan Thành Tiến-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh hạn chế tiếp xúc với vật nuôi có thể gây bệnh trong nhà. Cùng với đó, nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm kết nối với phụ huynh qua Zalo nhóm của lớp để truyền thông về bệnh dại; chủ động tham mưu, báo cáo UBND xã trong các hội nghị giao ban hàng tháng và phối hợp với Trạm Y tế xã để tuyên truyền phòng chống-chống dịch bệnh trong nhà trường.

2mk.jpg
Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Giáo) truyền thông về bệnh dại thông qua hoạt động chào cờ, ngoại khóa. Ảnh: M.K

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Giáo) có 26 lớp với 698 học sinh, trong đó có 329 học sinh DTTS. Ban Giám hiệu thường chia sẻ thông tin về bệnh dại và cách phòng-chống lên nhóm Zalo của trường để cán bộ, giáo viên nắm bắt thông tin và tuyên truyền rộng rãi đến học sinh, phụ huynh cũng như cộng đồng dân cư.

Hiệu trưởng Phạm Thị Kim Oanh cho hay: “Công tác tuyên truyền tập trung vào việc làm rõ về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, nguy cơ dịch bệnh bùng phát và các biện pháp phòng-chống dịch bệnh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của những gia đình nuôi chó, mèo đối với cộng đồng và nhận thức của học sinh, phụ huynh để họ tích cực tham gia phòng-chống bệnh dại”.

Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chư Prông đã chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với ngành Y tế triển khai nhiều hoạt động truyền thông về phòng-chống bệnh dại trong trường học.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, các trường còn tăng cường truyền thông phòng-chống bệnh dại trên website, Zalo, Facebook của đơn vị cũng như bằng pano, băng rôn... nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của phòng ngừa bệnh dại; từ đó, thay đổi nhận thức và hành vi của người nuôi chó, mèo.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phạm Thị Thu Hằng thông tin: “Ngành GD-ĐT huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức lồng ghép công tác phòng-chống bệnh dại vào những hoạt động giáo dục phù hợp tại các cơ sở giáo dục. Cán bộ, giáo viên nhà trường trực tiếp hướng dẫn học sinh, phụ huynh cách sơ cứu, xử lý vết thương khi bị chó, mèo cắn và đến các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị cũng thông tin về việc bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách tiêm vắc xin phòng dại cho 100% chó, mèo; tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng dại đủ liều nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chúng tôi cũng nâng cao trách nhiệm của toàn ngành trong công tác phòng-chống bệnh dại, phấn đấu không có ai tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null