Chủ mưu "đạo diễn" tống tiền 2 Phó chủ tịch thị xã bị đề nghị 17-18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lê Xuân Hoàng bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, đạo diễn vụ tống tiền 25 tỉ đồng 2 Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị 17-18 năm tù, trong khi 2 phóng viên liên quan bị đề nghị 24-30 tháng tù.
Sáng nay 23-12, tại TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra phiên xét xử sở thẩm vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" đối với 6 bị cáo mà bị hại là 2 Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do Lê Xuân Hoàng (ngụ xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), được cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nó xảy ra ở địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
Đặc biệt, thời điểm này (tháng 5-2020) những người bị hại đang giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền thị xã (2 bị hại là ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, thời điểm đó đang là Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn). Lê Xuân Hoàng đã lên kế hoạch rất cặn kẽ từ khâu chuẩn bị phương tiện, thiết bị, tiền, quà; phân công người quay lén, đến khâu soạn thư, tin nhắn tống tiền, uy hiếp tinh thần các bị hại.
Số tiền đòi các bị hại Trương Bá Duyên 20 tỉ đồng, Hồ Đình Tùng 5 tỉ đồng đã nêu trong thư tống tiền, tài liệu điều tra đến nay xác định chỉ có một mình Lê Xuân Hoàng soạn thảo và biết việc này.
Mặc dù Lê Xuân Hoàng chưa chiếm đoạt được số tiền nêu trên, nhưng hành vi đã cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản a, điểm 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự.
Các bị can Nguyễn Quốc Hưng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài tham gia thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lê Xuân Hoàng ở các công đoạn khác nhau, thậm chí có bị can này không biết hết về công việc của những bị can khác, nhưng tất cả đều chung ý chí trong việc giúp Lê Xuân Hoàng chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Vì vậy, hành vi của các bị can trên là đồng phạm với Lê Xuân Hoàng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lê Xuân Hoàng (đứng) bị đề nghị 17-18 năm tù
Lê Xuân Hoàng (đứng) bị đề nghị 17-18 năm tù
Chính vì lẽ trên, đọc bản luận tội trước tòa, đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lê Xuân Hoàng 17-18 năm tù (điểm a, khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự); Nguyễn Quốc Hưng 30-36 tháng tù giam; Lê Trần Sính 36-42 tháng tù giam; Phạm Văn Ân 24-30 tháng tù giam; Lê Doãn Tài 24-30 tháng tù giam; Lê Trần Tiến Đạt 30-36 tháng tù giam (khoản 1, điều 170 Bộ Luật Hình sự).
Tranh tụng tại tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vụ án vì cho rằng nhiều tình tiết chưa được làm rõ và chưa được điều tra như: Hoàng khai khi bị bắt có thu giữ trong người ví, đồng hồ. Trong ví có một số đồ vật như 2 USB chứa tài liệu liên quan đến vụ án nhưng không được công bố.
Luật sư bào chữa cho Lê Xuân Hoàng, đền nghị làm rõ 2 bức thư tống tiền do luật sư nhận định có dấu hiệu của sự tạo dựng; người đưa video ông Tùng nhận hối lộ lên YouTube tại sao chưa điều tra, trong khi clip quay cảnh nhận tiền của hai phó chủ tịch thị xã chỉ có Hoàng, Hưng, 2 phóng viên, và lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn...
Đáng chú y, nạn nhân trong vụ án là ông Trương Bá Duyên bị quay clip khi nhận tiền, luật sư cũng cho rằng việc nhận tiền của ông Duyên đã cấu thành tội nhận hối lộ nhưng tại tòa, ông Duyên nói những lần nhận quà ông bị thôi miên. Bị thôi miên mà trong clip còn thể hiện nhận đàng hoàng và bắt tay. Điều này, luật sư khi tranh tụng cũng yêu cầu cần phải làm rõ.
Theo cáo trạng, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân". Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.
Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.
Sau đó, Hoàng lên kịch bản cùng bạn đi "tống tiền" lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ viết thư đe dọa, tống tiền 25 tỉ đồng ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (hồi tháng 5-2020).
Thời điểm hiện tại, ông Tùng đã mất chức và vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù liên quan tới tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ", còn ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực thị xã Nghi Sơn.
Thái Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null