Cho môi trường thêm xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với cách làm linh hoạt, khéo léo, Hội LHPN các cấp đã cụ thể hóa các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng nhiều mô hình, trong đó đặc biệt có mô hình ủ phân bằng rác thải hữu cơ. Mô hình lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong hội viên mà còn được cộng đồng hưởng ứng nhiệt tình, qua đó giúp môi trường sạch đẹp, hoa lá thêm xanh…

Triển khai rộng rãi

Từ năm 2023, hội phụ nữ ở nhiều địa phương đã bắt đầu thực hiện mô hình ủ phân bằng rác thải hữu cơ (sau đây gọi tắt là mô hình) và đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Tại TX An Nhơn, mô hình được thí điểm thành công ở xã Nhơn Tân và xã Nhơn Khánh. Theo chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn, hiện tại, nhiều chị em ở xã Nhơn Tân và Nhơn Khánh đã thuần thục kỹ thuật ủ phân bằng rác hữu cơ, thu được sản phẩm hoàn thiện. Nhờ mô hình, ý thức của chị em trong phân loại rác thải tốt hơn, nhiều vườn nhà cũng xanh, sạch hơn.

“Sau xã Nhơn Tân và xã Nhơn Khánh, chúng tôi đã tập huấn kỹ thuật ủ phân từ rác hữu cơ cho phụ nữ xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hạnh, thời gian tới chúng tôi khảo sát và lên kế hoạch triển khai cụ thể và sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn An Nhơn”, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng chia sẻ.

Còn tại huyện Tuy Phước, theo chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, mô hình đã được triển khai rộng rãi ở các xã: Phước Quang, Phước Hưng, Phước Nghĩa và Phước Lộc. Tùy theo tình hình thực tế tại các địa phương, Hội LHPN cấp xã sẽ có cách triển khai linh hoạt, phù hợp.

Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Hưng, trước khi đặt thùng ủ rác thải, UBND xã đã tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng cho người dân. Đến nay ở xã Phước Hưng, Hội đã đặt được hơn 400 thùng ủ rác thải thành phân hữu cơ và được người dân ủng hộ nhiệt tình.

Phụ nữ xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) đến từng hộ dân để hướng dẫn cách thức ủ phân từ rác hữu cơ. Ảnh: Hội LHPN huyện Phù Mỹ

Phụ nữ xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) đến từng hộ dân để hướng dẫn cách thức ủ phân từ rác hữu cơ. Ảnh: Hội LHPN huyện Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ là địa phương đã triển khai mô hình ủ phân bằng rác thải hữu cơ ở 19/19 xã, thị trấn. Chị Trần Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Mỹ, cho hay: “Cuối năm 2023, xã Mỹ Lợi là địa phương đầu tiên trong huyện triển khai mô hình này. Đến năm 2024, các xã, thị trấn còn lại đồng loạt triển khai rộng khắp. Chúng tôi đặt thùng ủ phân theo nhóm, mỗi nhóm từ 5 - 7 hộ tùy theo quy mô và nhu cầu của các hộ. Trước khi lắp đặt thùng ủ, các chị em ở các địa phương đã tuyên truyền, vận động các hộ tham gia, sau đó các chị em trực tiếp đến từng nhà để hướng dẫn cách sử dụng. Đến nay, các hộ dân đã biết cách thực hiện”.

Hiệu quả thiết thực

Sau gần 1 năm triển khai, đến nay, nhiều gia đình ở xã Phước Hưng đã thành thạo cách ủ phân hữu cơ và Hội LHPN tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho những hộ tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Vân cho hay: “Với người dân nông thôn, việc ứng dụng mô hình này rất thuận lợi, các hộ có thể sử dụng lá tre, lá chuối, thức ăn thừa để ủ phân và dùng phân đó tưới rau trong vườn, tưới hoa trồng ven đường, tưới vườn mai hoặc nhiều hơn có thể tưới ruộng lúa. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục lắp đặt thêm thùng ủ phân hữu cơ cho các hộ mới đăng ký thêm”.

Bà Đỗ Thị Bích Hoa (thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) ủ phân bằng rác thải hữu cơ tại thùng ủ do Hội LHPN xã Phước Quang đặt. Ảnh: T.K

Bà Đỗ Thị Bích Hoa (thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) ủ phân bằng rác thải hữu cơ tại thùng ủ do Hội LHPN xã Phước Quang đặt. Ảnh: T.K

Còn tại xã Phước Quang, các thùng ủ phân hữu cơ được đặt dọc tuyến ĐT 636 và ĐH 42 theo mô hình liên kết hộ. Bà Đỗ Thị Bích Hoa, người dân tham gia mô hình ở thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang chia sẻ: “Đa số các hộ dân trong xóm chúng tôi đều trồng rau xanh tại nhà, từ khi thực hiện ủ phân hữu cơ, chúng tôi không cần phải bón phân hóa học nữa, nhờ đó rau cũng xanh, ngon và lành hơn”.

Ở huyện Phù Mỹ, chị Trần Thị Yến cho biết: “Hiện tại, các hộ tham gia mô hình ở 2 thị trấn đã thực hiện tốt. Ở các xã, nhiều người dân còn chăn nuôi nên dùng rác hữu cơ để làm thức ăn cho gia súc, qua đó lượng rác cho vào thùng ủ khá hạn chế. Dù vậy, nhờ mô hình, các chị đã ý thức rõ ràng hơn về việc phân loại rác thải và chú ý để dành những gì bò, heo không ăn được để ủ phân tưới rau trong vườn nhà”.

Bà Mạc Thị Ánh Tuyết (xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) bên vườn rau xanh tươi, an toàn nhờ bón phân ủ từ rác hữu cơ. Ảnh: Hội LHPN xã Nhơn Khánh

Bà Mạc Thị Ánh Tuyết (xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) bên vườn rau xanh tươi, an toàn nhờ bón phân ủ từ rác hữu cơ. Ảnh: Hội LHPN xã Nhơn Khánh

Là người thực hiện ủ phân từ rác thải hữu cơ hiệu quả tại xã Nhơn Khánh (TX An Nhơn), bà Mạc Thị Ánh Tuyết đã được Hội LHPN thị xã mời chia sẻ kinh nghiệm tại một số xã, phường. Hiện tại vườn bà Tuyết trồng rất nhiều loại rau, hoa như: Hoa hồng, phong lan, rau cải, rau muống và nhiều loại hoa khác... Tất cả đều được bà bón phân hữu cơ do bà tự ủ.

“Thật ra ủ phân hữu cơ không hề khó, chỉ cần nghe và quan sát kỹ lúc kỹ thuật viên hướng dẫn và làm theo là được. Nếu để ý, rau được tưới bằng phân hữu cơ sẽ thơm, xanh đậm và vị ngọt hơn rau được tưới bằng phân hóa học”, bà Tuyết chia sẻ. 

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null