Cháy kho chứa 3.000 tấn bông sợi nghi do chập điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến sáng nay (3-9), đám cháy nghi do chập điện tại kho chứa 3.000 tấn bông sợi của Công ty TNHH thương mại dệt may An Nam (xã Tây An, huyện Tiền Hải, Thái Bình) mới được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy


Thông tin từ người dân sống quanh khu vực kể trên cho biết khoảng 19 giờ 15 phút ngày 2.9, khu nhà kho trong Công ty TNHH thương mại dệt may An Nam đã bất ngờ bốc cháy,  đám cháy càng lúc càng dữ dội, ngọn lửa bốc cao qua nóc nhà máy, khói đen phủ đặc quanh vùng.

 

Bất chấp nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa vẫn lan rộng khắp kho chứa bông, sợi của nhà máy
Bất chấp nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa vẫn lan rộng khắp kho chứa bông, sợi của nhà máy

Công nhân nhà máy phát hiện đám cháy bốc ra từ khu vực nhà kho và tự tổ chức dập lửa, đồng thời khẩn báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa cháy rất nhanh và lan rộng.

Sáng 3-9, ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ - cứu nạn, Công an tỉnh Thái Bình đã điều động 7 xe cứu hỏa, 100 chiến sĩ xuống hiện trường cùng với lực lượng tại chỗ gồm 500 người của Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung đoàn 8, cùng với lực lượng dân quân tự vệ xã Tây An và công nhân trong công ty tổ chức dập lửa.

Tuy nhiên, do khu kho rộng hơn 2.000 m2, cộng với 3.000 tấn bông, 155 tấn sợi đều là vật dễ cháy nên việc dập lửa rất khó khăn. Đến 4 giờ sáng nay (3.9), lực lượng chữa cháy mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một nguồn tin từ UBND huyện Tiền Hải cho biết có thể do chập điện tại khu vực nhà kho, lửa gặp bông sợi đã tạo thành đám cháy lớn.

Văn Đông (Thanhnien)

 

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

null