Cảng hàng không Liên Khương khởi động lại các đường bay quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

13 giờ 30 ngày 2/12, chuyến bay mang số hiệu VZ940 của hãng hàng không Thai Vietjet Air khởi hành từ Bangkok - Thái Lan chở 148 hành khách hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương, chính thức nối lại đường bay quốc tế đi và đến TP Đà Lạt.

 Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tặng hoa cho các vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Liên Khương  
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tặng hoa cho các vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Liên Khương .


Tham dự lễ đón đoàn khách có đồng chí Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng, lãnh đạo Cảng hàng không Liên Khương và đại diện các đơn vị liên quan đang hoạt động tại Cảng.
 
Đây là chặng bay thương mại thường lệ, vào các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật, cất cánh từ Bangkok đi Đà Lạt lúc 11 giờ 15, cất cánh tại Đà Lạt trở lại Bangkok vào lúc 13 giờ 40, thời gian bay dự kiến 1 giờ 40 phút.


 

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tặng hoa cho các vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Liên Khương
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tặng hoa cho các vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Liên Khương.


 
Trong cùng ngày, hãng hàng không Air Asia nối lại đường bay thương mại giữa Đà Lạt và Kuala Lumpur - Malaysia vào Thứ 6, Chủ nhật hàng tuần. Chuyến bay khởi hành tại Kuala Lumpur đi Đà Lạt lúc 11 giờ 00 và khởi hành từ Đà Lạt bay đi Kuala Lumpur lúc 12 giờ 40, thời gian bay dự kiến 1 giờ 10 phút.
 
Theo kế hoạch, trong tháng 12, hãng hàng không Vietjet Air cũng mở bán vé thương mại cho chặng bay giữa Đà Lạt và Incheon - Hàn Quốc với tần suất 4 chuyến/tuần; khai thác các chuyến bay thuê chuyến giữa Đà Lạt và Muan - Hàn Quốc với tuần suất 2 chuyến/tuần. Đồng thời, hãng hàng không Korean Air sẽ tiến hành khai thác các chuyến bay thuê chuyến giữa Đà Lạt và Incheon - Hàn Quốc với tần suất 3 chuyến/tuần.
 
Đây là những dấu hiệu rất tích cực cho sự phục hồi của đường bay quốc tế đi và đến Cảng hàng không Liên Khương, góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch của thành phố hoa Đà Lạt và cũng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển tích cực mới cho ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trong thời gian tới.

 

Theo BÌNH AN (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Sau thành công vang dội của các bộ phim lịch sử như “Địa đạo”, “Mưa đỏ”, tìm về tham quan các khu di tích lịch sử, danh thắng xưa là xu hướng du lịch được nhiều người lựa chọn.

null