Các tỉnh miền Trung yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 27-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 18 giờ ngày 27-9 cho đến khi có thông báo mới để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra.
 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh nghỉ làm việc từ 12 giờ ngày 27-9 đến hết ngày 28-9. Trừ các bộ phận liên quan đến phòng, chống thiên tai và các lực lượng khác do thủ trưởng đơn vị quyết định.

 

 Người dân TP Hội An đem theo đồ sinh hoạt đến trụ sở UBND phường để tránh bão số 4. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Người dân TP Hội An đem theo đồ sinh hoạt đến trụ sở UBND phường để tránh bão số 4. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG


Các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, các nhà máy tư nhân trên địa bàn tỉnh cho công nhân, người lao động… được nghỉ làm từ 12 giờ ngày 27-9 đến hết ngày 28-9. Điều này nhằm đảm bảo phòng, chống bảo và bảo vệ tài sản của gia đình.

“Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 18 giờ ngày 27-9 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh”, công văn nêu rõ.

Cùng ngày, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học ngày 28-9 để phòng tránh bão số 4. Sau ngày 28-9, tùy tình hình thực tế, các địa phương chủ động quyết định việc tiếp tục nghỉ học hoặc đi học trở lại. Đối với cấp THPT do Sở GD-ĐT quyết định phù hợp.

Còn theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, đến nay, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 77 tàu/2.398 lao động, tất cả các tàu trên được thông báo về bão số 4.

Cụ thể, số tàu ở khu vực vùng biển Hoàng Sa là 19 tàu/213 lao động. Trong đó, có 9 tàu/ 100 lao động đang di chuyển xuống phía Nam nhưng tốc độ di chuyển rất chậm. Bộ đội Biên phòng phối hợp với gia đình và địa phương thông báo cho các tàu nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại vẫn giữ liên lạc được với 9 tàu, người và tàu đều an toàn. Khu vực vùng biển Trường Sa: 58 tàu/2.185 lao động.

* Ngày 27-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27-9 đến khi có thông báo tiếp theo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân dự TP Đà Nẵng.


 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)


Theo đó, tuyệt đối không để người ở lại trên các trên tàu cá, lán trại tạm, công trình đang xây dựng từ 14 giờ ngày 27-9 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Bên cạnh đó, tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, vùng ven sông, ven suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng đến nơi an toàn, hoàn thành trước 14 giờ ngày 27-9.

* Thừa Thiên - Huế: Cấm đường, tạm đóng sân bay và chợ truyền thống để phòng tránh bão

Bắt đầu từ 6 giờ sáng 27-9, cơ quan chức năng tiến hành thực hiện lệnh cấm lưu thông trên đường 71 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo an toàn, tránh các thiệt hại về người và tài sản do bão số 4 gây ra.

 

Cấm đường 71 từ 6 giờ sáng 27-9
Cấm đường 71 từ 6 giờ sáng 27-9.


Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt đầu triển khai hỗ trợ di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt đến nơi an toàn. Trong đó, ưu tiên sơ tán trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo.

 

 Công an thị xã Hương Thủy hỗ trợ di dời người dân đi tránh bão trong sáng 27-9
Công an thị xã Hương Thủy hỗ trợ di dời người dân đi tránh bão trong sáng 27-9.


Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, các khu chợ truyền thống trên địa bàn tạm ngừng mua bán vào lúc 14 giờ ngày 27-9; các địa phương đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp có phương án bố trí ca, kíp làm việc đảm bảo an toàn công nhân khi có gió bão, mưa lớn từ 12 giờ 27-9 đến 13 giờ ngày 28-9.
 

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác phòng chống bão tại các vị trị nguy cơ sạt lở ở huyện Nam Đông
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác phòng chống bão tại các vị trị nguy cơ sạt lở ở huyện Nam Đông


Theo NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null