Cả nước có trên 610.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy trong đợt 1 tuyển sinh vào các trường đại học, trường cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, cả nước có hơn 610.000 thí sinh trúng tuyển.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ngày 28/8, Phó giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ năm nay cả nước có hơn 610.000 thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Con số này tăng 7,9% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trong kỳ tuyển sinh năm 2022 và chiếm 92,7% trên tổng số 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2023.

Thống kê cũng cho thấy số thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 chiếm 49,1% so với tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Số thí sinh trúng tuyển ở ba nguyện vọng đầu chiếm tỷ lệ 74,9%. Có 32,2% thí sinh trúng tuyển sớm đặt nguyện vọng này lên nguyện vọng 1. Có 30,48% thí sinh trúng tuyển thẳng theo Quy chế xác nhận nhập học ngay.

Năm nay, cả nước có 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 trên tổng số hơn một triệu thí sinh đăng ký dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, chiếm 65,9%. Theo đó, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 chiếm 61,1% so với tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp.

Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, số sinh viên nhập học đại học chính thức năm 2022 trên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ chiếm 49,2%. “Tỷ lệ này dự kiến tương tự cho năm 2023,” Phó giáo sư Nguyễn Thu Thủy nói.

Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 6/9. Sau thời hạn trên, các thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được coi là đã từ chối cơ hội trúng tuyển, cơ sở đào tạo có thể dành cơ hội đó cho những thí sinh khác.

Từ ngày 7/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của các cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung).

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, (trừ các trường hợp được hiệu trưởng/giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null