Bộ đội Việt Nam tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ: Oai nghiêm sải bước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (9/5), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga, 68 quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước quân phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Vinh dự lớn lao

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trưởng đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia duyệt binh tại Liên bang Nga, cho biết, khối duyệt binh của Việt Nam có 68 thành viên chính thức và 5 thành viên dự bị. Đây là những quân nhân được lựa chọn từ hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Khối duyệt binh Quân đội nhân dân Việt Nam hợp luyện trên Quảng trường Đỏ ẢNH: QĐND
Khối duyệt binh Quân đội nhân dân Việt Nam hợp luyện trên Quảng trường Đỏ ẢNH: QĐND

Trước khi sang Nga tham gia duyệt binh chính thức, tại đất lính Sơn Tây, các quân nhân Việt Nam đã trải qua quá trình vượt khó trong nhiều ngày rèn tập những động tác điều lệnh chuẩn xác, cùng những bước đi khác với duyệt binh, diễu binh ở trong nước.

Là giảng viên khoa Thể thao của nhà trường, Trung úy Trần Xuân Bách được lựa chọn đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối duyệt binh sang Nga lần này. Trung úy Bách cho biết, cả khối bắt đầu luyện tập từ ngày 22/3 năm nay, với cường độ huấn luyện 9 giờ mỗi ngày; buổi sáng tập 4,5 giờ, buổi chiều tập 2,5 giờ và buổi tối tập 2 giờ, trong thời tiết nắng nóng và mưa gió thất thường ở Sơn Tây (Hà Nội).

“Một trong những khó khăn của nhiệm vụ lần này là nhịp bước chân khi duyệt binh ở Nga nhanh hơn so với Việt Nam. Trong khi nhạc duyệt binh ở Việt Nam tương ứng với 104 đến 106 bước/phút thì nhạc duyệt binh ở Nga tương ứng với 120 đến 125 bước/phút. Anh em còn tranh thủ học hát bài Kachiusa nổi tiếng của Liên Xô trước đây để hát trong lúc luyện tập, hợp luyện”, Trung úy Bách chia sẻ.

Được lựa chọn cho nhiệm vụ đặc biệt này, Thượng sĩ Nguyễn Hữu Quân (Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1) cho biết, trong quá trình luyện tập, giáo viên huấn luyện liên tục thay đổi về độ dài bước chân, độ cao của chân và tốc độ đi để phù hợp với nhạc duyệt binh của Nga. Mặt khác, thành viên trong khối có các học viên từ năm nhất đến năm thứ ba nên yếu lĩnh động tác điều lệnh có những điểm khác nhau… Để khắc phục, các thành viên đã được bố trí luyện tập từ cá nhân đến từng hàng rồi mới hợp luyện trong khối.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà là trách nhiệm quốc gia, là vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được. Toàn khối xác định phải thể hiện tốt nhất hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế”, Thượng sĩ Quân nói.

“Quân nhân tham gia khối duyệt binh có tuổi đời từ 19 đến 30 và sở hữu chiều cao từ 1m80 trở lên. Đây là những cán bộ, giảng viên, học viên có thể hình cân đối, thực hiện động tác điều lệnh nhanh, mạnh, chuẩn xác”. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN THANH -

Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1

Đúng - đều - đẹp - mạnh

Có mặt tại Moscow vào tối 24/4, ngay ngày hôm sau, đoàn QĐND Việt Nam bắt đầu luyện tập để làm quen với môi trường và khí hậu, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống rất thấp.

Một thành viên trong đoàn cho biết, chỉ sau một đêm, tuyết rơi dày phủ kín khắp nơi, nhiệt độ ngoài trời ở mức 3 độ C. Ngay trên quãng đường luyện tập thường ngày, lớp tuyết phủ dày khoảng 15cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Đây là tình huống thời tiết đặc biệt mà các cán bộ, học viên trong đội hình khối tham gia lễ duyệt binh chưa từng gặp trong môi trường tập luyện ở Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Trường - Chủ nhiệm khoa Quân sự (Trường Sĩ quan Lục quân 1), tại Liên bang Nga, để chuyển tốc độ đi nghiêm từ 106 lên 120 bước/phút theo nhạc hành tiến của bạn, tổ giáo viên đã tự nghiên cứu, thực nghiệm, sau đó báo cáo đề xuất cấp trên hạ độ cao bàn chân xuống còn 20cm, điều chỉnh độ dài bước chân khi đi đều và đi nghiêm là 80cm, đồng thời tổ chức luyện tập cho bộ đội từ cơ bản đến chuyên sâu.

Quá trình thực hiện, bộ đội tập ke chân trên thiết bị có dây căng, luyện tập bước chân trên vạch kẻ ngang theo đúng yêu cầu kỹ thuật của động tác, bảo đảm bước chân đúng, đều, động tác ra chân nhanh, mạnh, dứt khoát. Tại lễ duyệt binh, khối quân nhân Việt Nam sẽ mặc quân phục danh dự Lục quân và mang theo súng AK.

“Để bảo đảm bộ đội có sức bền trên cự ly đi nghiêm 250m với tốc độ 120 bước/phút, giáo viên tổ chức cho bộ đội đeo thêm tạ gang với trọng lượng 2kg vào chân. Việc luyện tập diễn ra với cường độ rất cao, cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, tổ chức cho bộ đội luyện tập các động tác bổ trợ như chạy bộ, đứng lên ngồi xuống, động tác bật cóc, luyện tập cơ bụng và thường xuyên nghe nhạc duyệt binh của Nga để luyện tập và cảm thụ nhịp nhạc của bạn”, Đại tá Trường chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 vinh dự được sải bước trên Quảng trường Đỏ lịch sử. Đây là niềm tự hào to lớn, thể hiện tinh thần, ý chí và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Sự kiện này là dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, học viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu.

“Phát huy hơn nữa tinh thần của dân tộc Việt Nam, cả đoàn luôn đoàn kết hiệp đồng, biến ý chí quyết tâm thành những bước đi đúng - đều - đẹp - mạnh, hùng dũng, oai nghiêm trên Quảng trường Đỏ, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sức mạnh của QĐND Việt Nam, của dân tộc Việt Nam anh hùng; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh khẳng định.

Đại tá Nguyễn Hồng Trường - Chủ nhiệm khoa Quân sự (Trường Sĩ quan Lục quân 1) cho biết, đối với các quân nhân trong đội hình khối, ngoài sự thay đổi về tốc độ đi nghiêm, thì việc chuyển từ đi giày đen sang ghệt nghi lễ khiến nhiều chiến sĩ thường xuyên bị trầy gót chân, cổ chân, phải băng bó trong quá trình luyện tập. Tuy nhiên, những khó khăn trên đều đã được khắc phục. Đến nay, khối đã hoàn thành cự ly đi nghiêm trên quãng đường 250m với tốc độ 120 bước/phút, theo đúng yêu cầu đề ra.

Theo THỤY DU (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

null