Bình Dương hỗ trợ 3 tỷ đồng và giường bệnh để Gia Lai chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Bình Dương do ông Phạm Văn Chánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. 
Cùng dự buổi đón tiếp còn có các ông bà: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn
Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Chánh, mục tiêu chính của đoàn trong chuyến công tác đến Gia Lai nhằm cảm ơn sự hỗ trợ của Gia Lai đối với tỉnh Bình Dương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của Bình Dương trong công tác phòng-chống dịch cũng như tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ các trang thiết bị y tế của tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao đổi các giải pháp nhằm thu hút, hỗ trợ người lao động quay lại làm việc tại Bình Dương. 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Chánh trân quý những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lai đã giúp đỡ Bình Dương trong công tác chống dịch thời gian qua.JPG
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Chánh trân quý những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lai đã giúp đỡ Bình Dương trong công tác chống dịch thời gian qua. Ảnh: Quang Tấn
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương rất trân quý nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lai đã tích cực hỗ trợ cho tỉnh trong giai đoạn cao điểm chống dịch vừa qua”. Đồng thời, ông Phạm Văn Chánh cho biết: Đến nay, Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân, sản xuất của doanh nghiệp đã bắt đầu trở lại bình thường. Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, Bình Dương mong rằng trong triển khai công tác phòng-chống dịch, Gia Lai cần chú ý đến một số vấn đề để có thể kiểm soát tốt dịch bệnh. Quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người dân, tiếp đến là đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin; thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng-chống dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, kiểm soát các công tác phòng-chống dịch.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt trao đổi thông tin về công tác phòng-chống dịch của tỉnh thời gian qua. Ảnh: Quang Tấn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt trao đổi thông tin về công tác phòng-chống dịch của tỉnh thời gian qua. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã thông tin một số kết quả đạt được của tỉnh trong công tác phòng-chống dịch. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nêu lên một số khó khăn của tỉnh đang gặp phải, nhất là vấn đề thiếu thốn các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chống dịch như thiết bị xét nghiệm, máy thở oxy, máy tạo oxy, giường bệnh… Một vấn đề quan trọng được lãnh đạo 2 tỉnh quan tâm là việc tạo điều kiện tốt nhất để người lao động của Gia Lai trở về địa phương trong thời gian qua sớm được quay lại làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp của Bình Dương. Tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, tìm hiểu nguyện vọng của các công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương. Nhìn chung các công dân đang muốn quay trở lại đang làm việc nhưng còn nhiều băn khoăn về điều kiện làm việc, tình hình dịch bệnh. Do đó, mong Bình Dương có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho những lao động có nguyện vọng quay trở lại làm việc như việc di chuyển, kiểm soát dịch bệnh, nơi ở… 
Tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều giường bệnh để Gia Lai chống dịch
Tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều giường bệnh để Gia Lai chống dịch. Ảnh: Quang Tấn
Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã cam kết sẽ hết sức hỗ trợ người lao động của Gia Lai quay trở lại Bình Dương làm việc, từ việc đưa đón đến tiêm vắc xin, bố trí chỗ ở, đảm bảo các chính sách an sinh cho người lao động… 
Dịp này, tỉnh Bình Dương cũng đã hỗ trợ 3 tỷ đồng tiền mặt, 1.000 giường xếp và 20 giường y tế phục vụ điều trị người bệnh nặng để Gia Lai phòng-chống dịch bệnh. Thay mặt lãnh đạo và người dân tỉnh nhà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có những chia sẻ kịp thời để Gia Lai triển khai tốt công tác phòng-chống dịch. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng tặng 1 món quà lưu niệm cho đoàn Bình Dương.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null