Bình Định: Xôn xao công trình hoành tráng "mọc" trái phép trên đất rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công trình nhà nuôi yến hoành tráng “mọc” trái phép trên đất lâm nghiệp (tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Điều ít ai ngờ, chính quyền lập biên bản xử lý khi phát hiện chỉ có phần móng, nhưng… 3 tháng sau công trình đã hình thành rất đồ sộ với quy mô 4 tầng.

Cận cảnh công trình nhà nuôi yến trái phép mọc trên đất lâm nghiệp ở xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Ảnh: Dũ Tuấn.
Cận cảnh công trình nhà nuôi yến trái phép mọc trên đất lâm nghiệp ở xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Ảnh: Dũ Tuấn.
Có điều gì uẩn khúc?
Gần đây, dư luận tại địa phương xôn xao về công trình hoành tráng bất ngờ "mọc" trái phép trên đất lâm nghiệp của ông Nguyễn Lâm (SN 1956, thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).
Theo người dân tại khu vực này, công trình trái phép của ông Nguyễn Lâm được xây dựng theo kiểu nhà yến trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn đang tồn tại, không bị chính quyền xử lý. Trong khi đó, người dân không được xây dựng bất kỳ công trình kiên cố nào trên đất này.

Chính quyền lập biên bản xử lý khi phát hiện chỉ có phần móng, nhưng… 3 tháng sau công trình đã hình thành rất đồ sộ với quy mô 4 tầng. Ảnh: Dũ Tuấn.
Chính quyền lập biên bản xử lý khi phát hiện chỉ có phần móng, nhưng… 3 tháng sau công trình đã hình thành rất đồ sộ với quy mô 4 tầng. Ảnh: Dũ Tuấn.
Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, công trình được xây dựng nhiều tầng, rất hoành tráng, nằm trên đồi núi cao, ở vị trí đắc địa có thể nhìn toàn cảnh xã Mỹ Đức. Nhiều vạt đồi đã bị đào múc, để làm đường từ phía dưới dẫn lên đến tận công trình.
"Người dân xây sai một tí là bị yêu cầu đình chỉ, bắt tháo dỡ ngay. Vậy, tại sao một công trình hoành tráng thế, nằm trên đồi cao ai cũng biết nhưng lại không bị làm sao, phải chăng có điều gì uẩn khúc ở đây?", ông N.V.T (xã Mỹ Đức) thắc mắc.

Nhiều vật dụng xây dựng, đường dẫn đến nhà nuôi yến. Ảnh: Dũ Tuấn.
Nhiều vật dụng xây dựng, đường dẫn đến nhà nuôi yến. Ảnh: Dũ Tuấn.
Theo hồ sơ phóng viên Dân Việt nắm được, ngày 25/5/2020, UBND xã Mỹ Đức xác định ông Nguyễn Lâm tự ý chuyển mục đích đất rừng trồng sản xuất sang làm nhà để dụng cụ sản xuất.
Hiện trạng đã xây móng tại thửa số 463, tờ bản đồ 01 (bản đồ đất lâm nghiệp) diện tích đã xây dựng 150m2. Vật liệu xây dựng bằng đá xanh, phần móng phía đông xây cao 1,4m, phần móng phía tây  0,3m, trên mặt móng có dằng sắt cao 0,2m và đã phân thành 6 ô.
Thửa đất này từng được nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Văn Bộ. Ông Bộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Lâm và được nhà nước cấp quyền sử dụng đất năm 2019 với diện tích 40196m2, mục đích sử dụng là đất rừng trồng sản xuất. Làm việc với UBND xã Mỹ Đức, ông Lâm cam kết dừng việc xây dựng.

Công trình sắp được hoàn thành, với quy mô 4 tầng. Ảnh: Dũ Tuấn.
Công trình sắp được hoàn thành, với quy mô 4 tầng. Ảnh: Dũ Tuấn.
Ngày 4/8/2020, UBND xã Mỹ Đức tiếp tục lập biên bản xác minh vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Lâm, về hành vi chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Cụ thể, ông Lâm xây nhà yến cao 4 tầng và 1 tầng lỡ trên cùng (nhà vòm), bằng bê tông cốt thép, gạch với diện tích xây dựng 150m2.   
Ra quyết định… rồi để đó?
Ngày 11/8/2020, UBND xã Mỹ Đức ra quyết định khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ toàn bộ công trình trên diện tích 150m2, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Buộc ông Lâm khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.
Tháng 9/2020, UBND xã Mỹ Đức lại lập biên bản về việc ông Nguyễn Lâm tiếp tục xây dựng móng tường rào và các bậc tam cấp, xung quanh khuôn viên ngôi nhà đã xây trái phép và đề nghị tất cả các thợ xây phải dừng lại.
Công trình mọc trái phép trên đất rừng, nằm trên đồi cao. Ảnh: Dũ Tuấn.
Công trình mọc trái phép trên đất rừng, nằm trên đồi cao. Ảnh: Dũ Tuấn.
Ngày 23/10/2020, ông Đào Duy Nguyên – Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Lâm, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình nhà xây dựng trái phép trên diện tích 150m2 tại thửa đất số 436, tờ bản đồ số 01 thuộc thôn Phú Hà (xã Mỹ Đức), khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, ông Lâm có trách nhiệm thực hiện, nếu quá thời hạn mà người vi phạm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Công trình nhà nuôi yến trái phép xây dựng trong thời gian dài, chính quyền biết nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Ảnh: Dũ Tuấn.
Công trình nhà nuôi yến trái phép xây dựng trong thời gian dài, chính quyền biết nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Ảnh: Dũ Tuấn.
Mặc dù UBND xã Mỹ Đức đã ra hàng loạt quyết định, biên bản và yêu cầu tháo dỡ công trình nhà yến trái phép trên đất rừng. Thế nhưng, đến nay công trình hoành tráng này vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật, khiến người dân bất bình.
Trả lời phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) Lê Văn Lịch khẳng định, đã nắm được vụ việc và giao Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Chánh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với UBND xã Mỹ Đức để xử lý dứt điểm.
"Không chỉ riêng công trình của ông Nguyễn Lâm, mà còn xử lý nhiều công trình trái phép khác trên địa bàn. Vụ việc kéo dài nhiều năm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Văn Lịch nhấn mạnh.
Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null