Nghệ An: Cành cây đa hơn 300 tuổi gãy đè 4 học sinh bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cây đa cổ thụ hơn 300 tuổi ở Nghệ An bất ngờ bị gãy nhánh, đè trúng 4 em học sinh mầm non và tiểu học đi ngang qua, khiến các em này bị thương, phải nhập viện điều trị.

Cây đa làng Trù hơn 300 tuổi gãy nhánh, đè 4 em học sinh bị thương ẢNH CTV
Cây đa làng Trù hơn 300 tuổi gãy nhánh, đè 4 em học sinh bị thương ẢNH CTV
Tối 31.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Viết Xường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết một cây đa hơn 300 năm tuổi trên địa bàn xã này bất ngờ bị gãy nhánh, đổ xuống đường làm 4 học sinh bị thương, phải nhập viện điều trị.
“Cây đa bị gãy 2 nhánh lớn, đổ nghiêng xuống đường làng đè trúng 4 học sinh vừa tan trường đi ngang qua. Trong đó, có một em 3 tuổi bị thương nặng, các em còn lại bị thương nhẹ hơn”, ông Xường nói.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, 4 học sinh mầm non và tiểu học ở xã Nghĩa Khánh đi học về, khi đi ngang qua cây đa làng Trù thì bất ngờ nhánh cây này bị gãy, đổ xuống đường đè trúng.

Cây đa làng Trù nằm sát ngay bên đường dân sinh  ẢNH CTV
Cây đa làng Trù nằm sát ngay bên đường dân sinh ẢNH CTV
Cả 4 học sinh đều bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện tuyến huyện điều trị. Trong đó, có một em nhỏ tuổi nhất bị thương nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên.
Tại hiện trường, 2 nhánh cây gãy có chiều dài khoảng 20 - 25 m, tán rộng, đường kính 0,8 m. Phần nhánh bị gãy có dấu hiệu bị lỗng ruột.

Nhánh cây đa có đường kính khá lớn gãy đổ xuống đường  ẢNH CTV
Nhánh cây đa có đường kính khá lớn gãy đổ xuống đường ẢNH CTV
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Nghĩa Khánh đã cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành thu dọn các nhánh cây bị đổ gãy và cắt cử lực lượng không cho người dân lưu thông qua lại khu vực cây đa.
Được biết, năm 2012, cây đa làng Trù được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Năm 2016, Hội sinh vật cây cảnh Việt Nam quyết định công nhận cây đa làng Trù là cây cổ thụ di tích lịch sử văn hoá tròn 300 tuổi.
Theo Khánh Hoan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.