Bình Định: Vụ mẹ "tố" giáo viên đánh con, trường "tố" phụ huynh đánh cô giáo: Hai bên đều sai!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cô giáo Trường Mầm non Mai Ca ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thừa nhận việc dùng lược hăm đánh học sinh là sai và phụ huynh cũng cho rằng hành động dùng dép hăm đánh cô giáo tại trường cũng không đúng.
Sáng 3-6, Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phù Cát đã có báo cáo gửi UBND huyện này về vụ việc mẹ "tố" giáo viên đánh con, trường "tố" cha học sinh đánh cô giáo xảy ra tại Trường Mầm non Mai Ca ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.
Clip phụ huynh dùng dép "doạ đánh" cô giáo Trường Mầm non Mai Ca
Theo đó, nội dung chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (ngụ thị trấn Ngô Mây) tố cáo cô giáo Ngô Lệ Thùy, giáo viên Trường Mầm non Mai Ca, đưa con gái mình là bé T.N.N.L. (5 tuổi, học sinh nhà trường) vào nhà vệ sinh đánh là chưa có cơ sở. Vì phía gia đình không có chứng cứ để chứng minh, trong khi đó bé L. cũng không có dấu vết, thương tích gì, tâm lý vẫn bình thường. Trong khi đó, cô Thùy cho rằng những ngày trước khi xảy ra sự việc, cô chỉ dùng lược "hăm he" khi cháu L. có sai phạm.
Qua xác minh, Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát kết luận hành vi cô giáo Ngô Lệ Thùy dùng lược hăm he đánh trẻ khi có sai phạm là sai so với điều lệ trường mầm non. Do vậy, Phòng GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cô giáo Thuỳ; đồng thời nghiêm cấm cô giáo Thùy dùng các hình thức xử phạt trẻ trong giáo dục trẻ.
Ngoài ra, việc ông Tăng Văn Hớn (cha bé T.N.N.L.) xông vào trường văng tục, dùng dép hăm đánh cô giáo Ngô Lệ Thùy là không đúng. Phía gia đình bé L. cũng đã thừa nhận hành vi này là sai.
 
Cô giáo Ngô Lệ Thùy trong một giờ dạy tại Trường Mầm non Mai Ca
Cô giáo Ngô Lệ Thùy trong một giờ dạy tại Trường Mầm non Mai Ca
Sau khi nghe đại diện Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát phân tích sự việc trên, phía nhà trường, cô giáo Ngô Lệ Thùy và phụ huynh đều nhận ra những sai sót của mình và cam kết không khiếu kiện lẫn nhau nữa.
Như Báo Người Lao Động online đã nhiều lần thông tin, tối 26-5, bé L. nằng nặc đòi nghỉ học, không chịu đến trường. Khi cha mẹ gặng hỏi thì bé L. nói bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh đánh, hăm dọa nên sợ, không muốn đi học nữa.
Bức xúc, sáng 27-5, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm gửi đơn đến Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Ca yêu cầu giải quyết về việc con mình bị cô giáo ở trường này đánh, hăm doạ. Sau đó, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai cũng đưa ra 2 đoạn clip "tố" chồng chị Trâm hành hung cô giáo nhà trường.
Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null