Bình Định: Sắp gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với Tổng Giám đốc Bamboo Airways

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lương Hoài Nam hiện là người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways và doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

binh-dinhdd-168.webp
Máy bay của Hãng hàng không Bamboo Airways. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, cho biết Cục Thuế tỉnh Bình Định thống nhất đồng ý sẽ có thông báo gỡ bỏ việc cấm xuất nhập cảnh đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Đây là nội dung được ghi nhận tại buổi họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Bamboo Airways trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chủ trì ngày 15/10.

Liên quan đến sự việc này, ngày 11/9/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Bamboo Airways đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Ông Lương Hoài Nam hiện là người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways và doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Lương Hoài Nam cho biết việc Cục Thuế tỉnh Bình Định áp dụng các biện pháp cưỡng chế và thông báo tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc, nếu áp dụng biện pháp tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện sẽ gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác, kêu gọi vốn và ký kết các hợp đồng.

Doanh nghiệp đề xuất được nộp dần tiền thuế và cam kết sẽ có thư bảo lãnh của ngân hàng, đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định không áp dụng biện pháp tạm dừng xuất cảnh với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Lương Hoài Nam cho biết thêm.

Hiện Bamboo Airways đang làm thủ tục xin bảo lãnh của ngân hàng gửi cơ quan thuế, dự kiến hoàn thành vào ngày 16/10.

"Sau khi phân tích tình hình thực tế, các thành viên dự họp đã trao đổi, thảo luận dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Kết luận, Cục Thuế tỉnh Bình định đã nhất trí phương án để Bamboo Airways được nộp dần tiền thuế với điều kiện có sự bảo lãnh của ngân hàng. Ngay sau khi có văn bản bảo lãnh của ngân hàng, Cục Thuế tỉnh sẽ gỡ bỏ biện pháp tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này," Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Trước đó, ngày 11/9/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Theo báo cáo tình hình nợ đọng thuế, tổng số tiền thuế doanh nghiệp còn nợ đến thời điểm tháng 9/2024 là 304 tỷ đồng. Các biện pháp Cục Thuế tỉnh Bình Định đã áp dụng gồm: trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với doanh nghiệp; thông báo tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo Nguyễn Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null