Bệnh viện Đa khoa Gia Lai liên tiếp cấp cứu, can thiệp tim mạch cho bệnh nhân trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo bác sĩ CKI Hà Quang Luân-Phó trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), từ ngày 8-2 đến 12-2 (nhằm 29 Tết đến mùng 3 Tết), số ca đến cấp cứu tim mạch tăng gấp đôi so với ngày thường; trong đó có 4 ca can thiệp tim mạch cứu sống tính mạng người bệnh.

Rạng sáng 11-2 (mùng 2 Tết), ông N.H.H (SN 1974, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cảm thấy khó thở, đau ngực, được gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. Ông H. được chuyển lên Khoa Tim mạch và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành dưới Killip I giờ thứ 3. Ông H. nhập viện trong tình trạng tỉnh, thở mệt, đau tức ngực trái nhiều, tiền sử bệnh có hút thuốc lá.

Từ ngày 8-2 đến ngày 12-2 (nhằm 29 Tết đến mùng 3 Tết), các y, bác sĩ tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã thực hiện can thiệp tim mạch 4 ca đều thành công góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ ngày 8-2 đến ngày 12-2 (nhằm 29 Tết đến mùng 3 Tết), các y, bác sĩ tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã thực hiện can thiệp tim mạch 4 ca đều thành công góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sau khi hội chẩn lãnh đạo khoa và lãnh đạo bệnh viện, ông H. được chỉ định chụp động mạch vành qua da. Kết quả chụp cho thấy ông H. bị xơ vữa hẹp lan tỏa 90-95%... Bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh cho gia đình và thống nhất tiến hành can thiệp tim mạch cấp cứu đặt stent động mạch vành vào 5 giờ sáng 11-2 (mùng 2 Tết). Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết đau ngực. Sáng 13-2, ông H. được xuất viện trong niềm vui của các y, bác sĩ và gia đình.

Bà Đặng Thị Dung-vợ ông H. cảm kích nói: Nhờ các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nên chồng tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm và hôm nay được xuất viện về nhà còn kịp ăn Tết cùng gia đình. “Dù là ngày Tết nhưng các y, bác sĩ làm việc hết mình, nỗ lực chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh, chúng tôi vô cùng biết ơn, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, làm việc tốt”- bà Dung cho biết.

Niềm vui của các y, bác sĩ tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) sau ca can thiệp tim mạch thành công. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Niềm vui của các y, bác sĩ tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) sau ca can thiệp tim mạch thành công. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chăm sóc mẹ nằm điều trị tại Khoa tim mạch sau can thiệp tim mạch cấp cứu, chị Đặng Trần Minh Hạnh (tổ 1, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) cho hay: Mẹ tôi có tiền sử bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Ngày 12-2 (mùng 3 Tết), bà bị đau ngực, khó thở, mệt mỏi nên gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Tình trạng bệnh nặng nên mẹ tôi được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. Qua được cấp cứu, can thiệp tim mạch thành công, mẹ tôi đã đỡ đau ngực, sức khỏe ổn định hơn.

“Ngày Tết vào bệnh viện nhưng thấy các y, bác sĩ vẫn làm việc liên tục, bận rộn hơn ngày thường. Dù công việc nhiều nhưng thái độ phục vụ, tinh thần làm việc rất nhiệt tình, quan tâm chăm sóc người bệnh nói chung, mẹ tôi nói riêng, tôi rất cảm kích. Cảm ơn các y, bác sĩ đã làm việc xuyên Tết góp phần chăm sóc sức khỏe và cứu sống tính mạng cho người bệnh”- chị Hạnh tâm sự.

Do số bệnh nhân cấp cứu tim mạch tăng so với ngày thường nên công việc của các y, bác sĩ Khoa Tim mạch cũng tăng lên. Tuy vậy, mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Điều dưỡng Puih H’Ane chia sẻ: 15 năm công tác trong bệnh viện thì tôi đều đón Tết trong bệnh viện. Ngày Tết, bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân nặng đều tăng so với ngày thường nên công việc chăm sóc người bệnh cũng vất vả hơn. Tuy vậy, khi đã chọn nghề Y thì mình xác định làm việc xuyên suốt bất kể ngày lễ, Tết bởi bệnh tật thì đến bất ngờ, bất kể giờ giấc nào…nên y, bác sĩ luôn trong tinh thần, trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ, chăm sóc, phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Dù ngày Tết nhưng các y, bác sĩ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) làm việc nhiệt tình, trách nhiệm. Ảnh: Như Nguyện

Dù ngày Tết nhưng các y, bác sĩ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) làm việc nhiệt tình, trách nhiệm. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết, từ ngày 9-2 đến ngày 12-2 (nhằm 29 Tết đến mùng 3 Tết), Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã tiếp nhận trên 20 bệnh nhân đến cấp cứu; trong số này có 4 ca chỉ định can thiệp tim mạch.

Bác sĩ CKI Hà Quang Luân-Phó trưởng Khoa Tim mạch thông tin: Ngày Tết ăn uống không điều độ, ăn nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, uống rượu bia nên tỷ lệ phát bệnh tăng cao. Trong những ngày qua, số bệnh nhân đến cấp cứu tim mạch và can thiệp tim mạch tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó có những trường hợp tương đối trẻ tuổi nhưng đã nhồi máu cơ tim dù không có bệnh lý nền, không hút thuốc lá…

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp tim mạch tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp tim mạch tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Luân, những ngày Tết sinh hoạt đảo lộn, thức khuya, ăn uống không điều độ, ăn nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, sử dụng nhiều bia rượu làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch nhiều hơn…Đặc biệt những người có bệnh nền tim mạch trước đó nhưng không tuân thủ điều trị, sinh hoạt, ăn uống không đảm bảo rất dễ gây nên đợt cấp của suy tim hoặc nhồi máu cơ tim.

“Để đảm bảo sức khỏe ngày Tết, mọi người cần sinh hoạt điều độ, hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, hạn chế thuốc lá, rượu bia…Những người có bệnh lý tim mạch cần tuân thủ điều trị. Khi phát hiện các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau ngực cần đến bệnh viện khám cấp cứu kịp thời chứ không nên tự ý mua thuốc uống bên ngoài dễ làm bệnh diễn tiến nặng lên khó hồi phục…”- bác sĩ Luân khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(GLO)- Ngày 26-5, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin: Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Khuil (17 tuổi, làng O Đất, xã Ia Băng) nhập viện với vết thương thấu tim, tiên lượng tử vong cao. Đơn vị lập tức báo động đỏ nội viện, nhanh chóng xử trí cấp cứu góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

null