(GLO)- Tin thế giới ngày 25-1 gồm những nội dung sau: Nga tuyên bố mở rộng ô hạt nhân bao trùm cả Belarus; Tòa án Hàn Quốc bác yêu cầu gia hạn bắt giữ Tổng thống Yoon; Trump-Putin: Hai nhà lãnh đạo, hai chiến lược và một cuộc chiến chưa có hồi kết; Số người thiệt mạng do lở đất ở Indonesia gia tăng…
(GLO)- Ông Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chiếm ưu thế rõ rệt với 87,6% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 26/1, cao hơn mức 81,04% trong chiến thắng của ông hồi năm 2020. Không ai trong 4 ứng viên còn lại giành được trên 5% phiếu bầu.
(GLO)- Theo hiệp định giữa Việt Nam và Belarus, công dân 2 bên mang hộ chiếu phổ thông được tạm trú miễn thị thực 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh; tổng thời gian cư trú trên lãnh thổ bên kia không quá 90 ngày trong vòng 1 năm.
(GLO)- Tổng thống Belarus và Phó thủ tướng Ý đề cao việc giải quyết chiến sự Ukraine đối với tương lai của thế giới, cho rằng ông Trump nên được trao giải Nobel Hòa bình nếu giải quyết được xung đột.
(GLO)- Ngày 2/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sự hợp tác với Nga, Trung Quốc và một số quốc gia thân thiện khác đã giúp Minsk giảm tác động trừng phạt từ phương Tây.
(GLO)- Ngày 18/8, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đưa tin Tổng thống Lukashenko tuyên bố Ukraine đã bố trí hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus và Minsk đã triển khai gần 1/3 lực lượng vũ trang của mình dọc toàn bộ biên giới.
(GLO)- Quân đội Belarus ngày 10/6 cho biết đang tham gia giai đoạn hai cuộc tập trận của Nga nhằm thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong khi Moscow có bước tiến mới ở mặt trận phía đông Ukraine và thông tin Pháp đã đưa quân đến Kiev.
(GLO)- Tờ Politico ngày 7/6 đưa tin, một binh sĩ của Ba Lan bị đâm từ phía bên kia của hàng rào biên giới với Belarus hôm 28/5 khi đang đi tuần tra, hiện đã tử vong.
(GLO)- Với việc NATO ồ ạt đưa quân áp sát biên giới Belarus, Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng phương Tây đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng liên minh và tiến hành các cuộc trận khiêu khích gần biên giới Belarus.
(GLO)- Tổng thống Nga Putin ngày 29/ 1 cho biết Belarus đã gia nhập câu lạc bộ các "cường quốc hạt nhân". Tiết lộ này đề cập Belarus vận hành thành công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga xây dựng.
(GLO)-Ngày 13/9, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết về Belarus, trong đó kịch liệt phản đối việc Minsk giúp đỡ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
(GLO)-Trong thông báo ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới Belarus và những ai đang ở Belarus thì nên rời khỏi nước này ngay lập tức.
(GLO)-Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 21/7 tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công chính xác vào các địa điểm của Ukraine, nơi cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái đã được lên kế hoạch để chống lại Nga, theo Hãng tin TASS.
(GLO)-Ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết, Ukraine điều động đáng kể quân đội nước này dọc theo biên giới với Belarus và đang cố gắng thử thách năng lực phòng thủ của Nga và Belarus.
(GLO)-Theo hãng tin TASS, ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và toàn bộ lô vũ khí này sẽ được triển khai vào cuối năm nay.
(GLO)- Theo Hãng TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz ngày 26-11 cho biết, Ngoại trưởng Vladimir Makey đã qua đời. Thông tin ban đầu được cho là ông Makey bị đột quỵ.
Ngày 8/5, Vương quốc Anh cho biết nước này tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga và Belarus liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.
Chiến sự Nga - Ukraine có thể khiến việc xuất khẩu hạt điều sang Nga của Việt Nam gặp khó khăn. Hiện, hạt điều Việt Nam đang chiếm ưu thế ở thị trường Nga.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể được giải quyết bất cứ lúc nào nếu Kiev thực sự mong muốn.