Tổng thống Nga và Tổng thống Belarus nhất trí tạo ra một "không gian phòng thủ thống nhất"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm Minsk để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Belarus về việc tạo ra một "không gian phòng thủ thống nhất" trong chuyến thăm Minsk ngày 19/12.

Tổng thống Nga và Tổng thống Belarus hội đàm ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Ông Putin cho biết hai bên đồng ý tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung và sản xuất trang thiết bị quân sự mới. Trong khi đó, ông Lukashenko tiết lộ Nga đang giúp đào tạo phi công quân sự Belarus lái máy bay chở trang bị đặc biệt.

Ông Lukashenko tuyên bố rằng các quốc gia phương Tây "sẽ không thể chia rẽ mối quan hệ Belarus-Nga", mà ngược lại, "họ sẽ chỉ làm sâu sắc thêm". Mặc dù ông Lukashenko không cam kết tăng cường đóng góp cho nỗ lực quân sự của Moscow, nhưng ông nhấn mạnh sự phụ thuộc của Belarus vào "đối tác quân sự" Nga, rằng Belarus không thể bảo vệ "độc lập và chủ quyền" của mình mà không có Nga.

Phát biểu của hai nhà lãnh đạo còn tập trung vào các vấn đề kinh tế. Họ đã công bố một thỏa thuận về mức giá ưu đãi đối với khí đốt Nga bán cho Belarus. Theo ông Lukashenko, Belarus cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế với Nga để chống lại cấm vận của phương Tây.

Khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 đã sử dụng Belarus làm bàn đạp để tiến quân vào Kyev của Ukraine. Dù ông Lukashenko cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình trong cuộc xung đột nhưng cho đến nay ông vẫn không điều quân trực tiếp can dự.

Điện Kremlin bác bỏ ý kiến cho rằng ông Putin muốn thúc đẩy Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột với Ucraine. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Belarus, Tổng thống Nga cho biết: “Nga không quan tâm đến việc mua chuộc bất kỳ ai, điều này đơn giản là vô nghĩa”. Ông Putin cho rằng những tin đồn là ý đồ của kẻ thù giấu mặt muốn ngăn cản hội nhập giữa Nga và Belarus.

Tại Minsk, ông Putin và người đồng cấp Lukashenko đã thảo luận về thành lập một không gian phòng thủ duy nhất trong khu vực. Ông hy vọng làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia này trong chuyến thăm và ca ngợi Belarus là “đồng minh của Nga đúng theo nghĩa của từ này”.

Về phần mình, ông Lukashenko cảm ơn Tổng thống Putin vì đã cung cấp cho quân đội Belarus tên lửa tầm ngắn Iskander và hệ thống phòng không S-400. Ông cũng cho biết hai nước đã đồng ý tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung.

Trước chuyến thăm của ông Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã bay tới Belarus ngày 19/12 để hội đàm với người đồng cấp Sergei Aleinik. Hai bên cũng thảo luận về cách Nga và Belarus có thể tự bảo vệ mình trước áp lực chính trị từ các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt.

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết ông Lavrov và ông Aleinik đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt, nhưng không đề cập đến Ukraine.

TS ( từ TTXVN TNO,TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.