(GLO)- Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho ứng cử viên của khối nghị viện lớn nhất tiến hành thành lập chính phủ và đảm nhận chức Thủ tướng.
(GLO)- Ngày 3-4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
(GLO)- EU sẽ loại bỏ khí đốt của Nga từ năm 2027; Ấn Độ long trọng kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77; Sét đánh khiến gần 90 người bị thương ở Brazil... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-1.
(GLO)- Tin thế giới ngày 6-1-2026: Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên thệ nhậm chức; HĐBA LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Tổng thống Colombia tuyên bố bảo vệ chủ quyền quốc gia trước Mỹ; Ukraine tố Nga tập kích hạ tầng năng lượng ở Kharkiv;...
Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài” nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay”.
(GLO)- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền và thủ tướng. Ngay sau đó vài giờ, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng nhắc lại đề xuất Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Hãng thông tấn Mỹ Associated Press (AP) tuyên bố người thắng cuộc trong ngày bầu cử tổng thống 5/11 ở một số bang ngay khi các điểm bỏ phiếu vừa đóng cửa, và trong một số trường hợp, trước khi bất kỳ phiếu bầu nào được công bố. Vì sao AP làm được điều này?
(GLO)- TTXVN tại Seoul cho biết ngày 7/8 Hàn Quốc chính thức thông qua luật cấm nuôi chó để giết thịt cũng như phân phối và bán thịt chó hoặc các loại thực phẩm có thành phần thịt chó.
(GLO)- Theo Yonhap News, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 23-5 công bố gói hỗ trợ ngành sản xuất chip trị giá 26 ngàn tỉ won (19 tỉ USD) nhằm tăng năng lực của các hãng chip trong nước trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh toàn cầu.
(GLO)- TTXVN tại Jakarta đưa tin, tối 20/3, Ủy ban bầu cử quốc gia Indonesia (KPU) đã công bố kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng trước. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto được xác nhận đã giành chiến thắng.
(GLO)- Quốc hội Hungary vừa bầu Chủ tịch hiện tại của Tòa án Hiến pháp Tamas Sulyok, 67 tuổi làm Tổng thống mới của nước này thay thế người tiền nhiệm Katalin Novak từ chức hồi đầu tháng, theo nguồn tin từ vov.vn và TTXVN.
(GLO)- Bộ Y tế Indonesia ngày 25/2 thông báo hơn 14.300 nhân viên, tình nguyện viên gặp vấn đề về sức khỏe trong 8 ngày kể từ khi nước này tổ chức một trong những cuộc bầu cử lớn nhất thế giới hôm 14/2.
(GLO)- Tổng thống Namibia Hage Geingob (82 tuổi) đã qua đời tại bệnh viện Lady Pohamba ở Windhoek sáng 4-2, vài tuần sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
(GLO)-Ngày 20/12, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) Nga Ella Pamfilova thông báo cơ quan này đã nhận được đơn đăng ký của 16 ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào năm tới.
(GLO)-Ông Mohammed Shahabuddin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Bangladesh ngày 24/4, chỉ vài tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử của nước này diễn ra.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày đầu năm mới 2023, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, Caracas sẵn sàng thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao với Washington.
TTXVN tại Brazil đưa tin, lễ nhậm chức tổng thống của ông da Silva dự kiến diễn ra vào ngày 1/1/2023. Ông từng giữ chức tổng thống Brazil từ năm 2003-2010.
( GLO)- Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm Minsk để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Belarus về việc tạo ra một “không gian phòng thủ thống nhất“ trong chuyến thăm Minsk ngày 19/12.
TTXVN tại Mỹ- La tinh đưa tin với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế truất tổng thống Pedro Castillo, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn 2 thập kỳ qua.
(GLO)- Trước việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết quan điểm của Việt Nam là kêu gọi các bên nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình.