Điểm bỏ phiếu vừa đóng cửa đã công bố người chiến thắng, vì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng thông tấn Mỹ Associated Press (AP) tuyên bố người thắng cuộc trong ngày bầu cử tổng thống 5/11 ở một số bang ngay khi các điểm bỏ phiếu vừa đóng cửa, và trong một số trường hợp, trước khi bất kỳ phiếu bầu nào được công bố. Vì sao AP làm được điều này?

Trong khi các cuộc đua gay cấn mất hàng giờ hoặc hàng ngày để kiểm phiếu có thể thu hút nhiều sự chú ý nhất, AP trong nhiều thập kỷ qua đã công bố người chiến thắng ở các cuộc đua có kết quả áp đảo hoặc không có đối thủ ngay khi điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Đó là điều đã xảy ra vào thứ Ba ngày 5/11, khi AP tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng ở các bang Louisiana, Nebraska, Bắc Dakota, Nam Dakota và Wyoming, và Phó Tổng thống Kamala Harris là người thắng ở New York khi điểm bỏ phiếu cuối cùng ở các bang này đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. AP cũng công bố người thắng khi điểm bỏ phiếu đóng cửa trước đó, cũng như người thắng ở một số cuộc đua vào Thượng viện Mỹ và chức thống đốc.

AP xem xét nhiều yếu tố và phân tích dữ liệu có sẵn trước khi xác định liệu có thể công bố người thắng khi điểm bỏ phiếu đóng cửa ở một bang nhất định hay không. Tuy nhiên, AP sẽ không bao giờ tuyên bố kết quả trong các cuộc tranh đua gay cấn trước khi đủ số phiếu được kiểm đếm để làm rõ người chiến thắng.

Chị Caitlyn Person, cư dân thành phố Brattleboro, bang Vermont, cùng 2 con nhỏ tại điểm bỏ phiếu ở Brattleboro hôm 5/11/2024. Ảnh: AP.
Chị Caitlyn Person, cư dân thành phố Brattleboro, bang Vermont, cùng 2 con nhỏ tại điểm bỏ phiếu ở Brattleboro hôm 5/11/2024. Ảnh: AP.

Các cuộc bầu cử không có đối thủ

Nhiều cuộc đua được công bố kết quả ngay khi điểm bỏ phiếu đóng là các cuộc bầu cử không có đối thủ, nơi chỉ có một ứng viên trên phiếu bầu và do đó chắc chắn là người chiến thắng.

Nhiều cử tri sống ở các khu vực có nhiều cơ quan như cơ quan lập pháp bang, nơi có hơn một ứng viên được bầu trong một khu vực. Ở một số khu vực nhỏ, một cuộc đua không có đối thủ là khi số lượng ứng viên trên phiếu bầu bằng hoặc ít hơn số ghế dành cho khu vực đó.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, AP tuyên bố người thắng cuộc ở gần 2.000 cuộc đua không có đối thủ, so với khoảng 4.500 cuộc đua có đối thủ.

Đôi khi có thể tuyên bố người thắng vào thời điểm đóng cửa điểm bỏ phiếu trong các cuộc đua không cạnh tranh có nhiều ứng viên ở các khu vực mà một đảng chính trị đã có lịch sử chiến thắng áp đảo.

Trong các trường hợp này, AP phân tích nhiều nguồn dữ liệu có sẵn để xác nhận kết quả. Điều này bao gồm kết quả của AP VoteCast, một cuộc khảo sát toàn diện về cả cử tri và người không đi bầu để xác định ai đã bầu, họ bầu cho ai và lý do bầu chọn.

AP sẽ không công bố kết quả khi điểm bỏ phiếu đóng cửa nếu kết quả của AP VoteCast cho thấy sự khác biệt so với các xu hướng chính trị và lịch sử bỏ phiếu lâu đời của bang.

Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang cạnh tranh phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và có thể có những cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử. Ảnh: Sky News.
Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang cạnh tranh phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và có thể có những cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử. Ảnh: Sky News.

Kết quả được công bố ngay khi đóng cửa điểm bỏ phiếu ở một số bang

Kết quả của AP VoteCast sẽ có cho tất cả 50 bang, mặc dù chỉ có một số ít cuộc đua ít cạnh tranh nhất sẽ được coi là có tiềm năng công bố ngay khi đóng cửa điểm bỏ phiếu.

Không có cuộc khảo sát AP VoteCast tại Đặc khu Columbia; do đó, không có cuộc đua nào ở đó sẽ được công bố kết quả khi điểm bỏ phiếu đóng, mặc dù thủ đô của nước Mỹ có lịch sử lâu đời về những chiến thắng áp đảo cho các ứng viên đảng Dân chủ.

Ví dụ, các công bố đóng cửa điểm bỏ phiếu của AP trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bao gồm bang Wyoming, nơi lần cuối cùng bỏ phiếu cho một ứng viên đảng Dân chủ là năm 1968 và ông Donald Trump đã thắng ông Joe Biden với cách biệt 44 điểm; và bang Massachusetts, nơi lần cuối cùng bỏ phiếu cho một ứng viên đảng Cộng hòa là năm 1984 và ông Biden thắng ông Trump với cách biệt 34 điểm.

Một số bang và khu vực có nhiều thời điểm đóng cửa điểm bỏ phiếu vì nằm ở nhiều múi giờ khác nhau. Trong các trường hợp này, AP sẽ không bao giờ tuyên bố người thắng trước thời điểm đóng cửa điểm bỏ phiếu cuối cùng ở bang hoặc khu vực đó.

Florida, Texas và một số bang khác bắt đầu công bố kết quả bỏ phiếu từ phần lớn bang ngay sau khi điểm bỏ phiếu đóng cửa ở múi giờ sớm hơn. Các phiếu đã được kiểm từ các khu vực ở múi giờ sớm hơn cũng sẽ được xem xét để xác định liệu có thể tuyên bố người thắng vào thời điểm điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa hay không.

Cựu tổng thống Donald Trump đến thăm trụ sở chiến dịch tranh cử của mình tại West Palm Beach, Florida. Ảnh: AP.
Cựu tổng thống Donald Trump đến thăm trụ sở chiến dịch tranh cử của mình tại West Palm Beach, Florida. Ảnh: AP.

Các dữ liệu bầu cử khác mà AP cân nhắc bao gồm lịch sử bỏ phiếu của một khu vực từ các cuộc bầu cử gần đây, thống kê đăng ký cử tri và các cuộc khảo sát trước Ngày Bầu cử.

Khi các điểm dữ liệu trên xác nhận kết quả dự kiến ở một bang mà một trong hai đảng lớn có lịch sử chiếm ưu thế trong các cuộc bầu cử, AP có thể công bố kết quả ngay khi kết thúc bầu cử.

Theo Thái An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Tin thế giới tối 25-2: Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

(GLO)- Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa; Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ; Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-2.

null