Ông Donald Trump xuất hiện với hình ảnh gây sốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Trump hôm 30-10 đã lên một chiếc xe rác được bố trí trong chiến dịch tranh cử cùng đoàn xe của ông ở bang Wisconsin.

Động thái này nhằm thu hút sự chú ý đến những bình luận của Tổng thống Joe Biden trước đó - gọi những người ủng hộ ông Trump là "rác rưởi".

Cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên một chiếc xe rác. Ảnh: X
Cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên một chiếc xe rác. Ảnh: X

"Mọi người thấy xe chở rác của tôi thế nào? Chiếc xe này là để vinh danh bà Kamala Harris và ông Joe Biden" - ông Trump nói khi ngồi trên ghế hành khách của chiếc xe rác, có dán khẩu hiệu tranh cử của ông.

Nhân viên chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chia sẻ rộng rãi những bức ảnh chụp chiếc xe và cựu tổng thống.

Họ cố gắng tận dụng sự bất bình của những người ủng hộ ông Trump đối với bình luận gây tranh cãi mới đây của Tổng thống Biden.

Trong khi đó, bà Harris đang cố tránh liên quan đến bình luận nói trên. Phó Tổng thống nhấn mạnh: "Tổng thống đã làm rõ những bình luận của mình nhưng hãy để tôi nói rõ, tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai".

Cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên một chiếc xe rác. Ảnh: CNN
Cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên một chiếc xe rác. Ảnh: CNN

Ông Biden đã gây ra phản ứng dữ dội hôm 29-10, với việc dường như so sánh những người ủng hộ ông Trump là "rác rưởi" trong khi bình luận về một trò đùa phân biệt chủng tộc của một diễn viên hài Tony Hinchcliffe.

Diễn viên Hinchcliffe đã biểu diễn một vở hài kịch tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở TP New York gần đây, trong đó ông chế giễu người Mỹ Latin, người Do Thái và đàn ông da đen, đồng thời nói đùa rằng Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi".

Nhà Trắng giải thích Tổng thống Biden đã bị hiểu lầm, ý của ông thực tế là chỉ trích phát ngôn phân biệt chủng tộc tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump là "rác rưởi", chứ không phải ám chỉ những người ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Cũng trong nỗ lực ngăn hậu quả từ phát biểu của Tổng thống Biden, ứng viên Đảng Dân chủ Harris hôm 30-10 tuyên bố sẽ phục vụ "tất cả người Mỹ" nếu được bầu làm tổng thống.

Phó tổng thống nói trước khi đến sự kiện vận động tranh cử ở Bắc Carolina: "Khi được bầu làm tổng thống, tôi sẽ đại diện cho tất cả người Mỹ, kể cả những người không bỏ phiếu cho tôi".

Bà Harris đang tận dụng tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử để nói với cử tri rằng bà sẽ tôn trọng những người không đồng tình với bà và mô tả cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Đồ họa: Thanh Long
Đồ họa: Thanh Long

Có thể bạn quan tâm

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

null