Cả ông Trump và bà Harris đều tự tin đánh bại đối thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22/7, Tổng thống Biden đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris ra tranh cử.
Ông Biden và bà Harris trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Ông Biden và bà Harris trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: Reuters/ TTXVN

"Trong năm qua, tôi đã đi khắp đất nước, nói chuyện với người Mỹ về sự lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử quan trọng này. Và đó là điều tôi sẽ tiếp tục làm trong những ngày và tuần tới. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết đảng Dân chủ - và đoàn kết đất nước chúng ta - để đánh bại ông Donald Trump và chương trình nghị sự Dự án 2025 cực đoan của ông ta", bà Harris phát biểu.

"Chúng ta còn 107 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu. Và cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng", theo bà Harris.

Một số ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ chờ xem diễn biến tiếp theo, trong bối cảnh họ có thể thay thế sau khi Tổng thống Biden.

Theo CNN, những ứng viên này đang đánh giá mức độ đảng Dân chủ ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris, trong khi cũng không muốn vội vàng có động thái ngay sau khi ông Biden tuyên bố rút.

Đảng Dân chủ như vậy là phải chọn ứng viên mới mà không qua quá trình bầu cử sơ bộ. Quyết định mới sẽ được đưa ra bởi khoảng 4.700 đại biểu sẽ tham dự Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Chicago (Illinois) từ ngày 19/8.

Có hai kiểu đại biểu Dân chủ. Một là, các đại biểu đã cam kết ủng hộ ứng cử viên ở bang mà cử tri đã chọn. Đảng phân bổ các đại biểu đã cam kết đến từng tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, và các quan chức đảng cấp bang sẽ phân chia số đại biểu đó cho các ứng cử viên. Hai là, các siêu đại biểu - những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của đảng. Nhóm này bao gồm các cựu tổng thống và phó tổng thống, các thống đốc đảng Dân chủ, các thành viên Quốc hội và các quan chức của đảng. Họ không phải cam kết với bất kỳ ứng cử viên nào.

Nếu đảng Dân chủ tiếp tục cuộc bỏ phiếu trực tuyến đã được lên kế hoạch từ lâu, đảng có thể chính thức xác định được ứng cử viên trước khi đại hội toàn quốc bắt đầu.

Bên cạnh bà Harris, có thông tin thượng nghị sĩ Joe Manchin tại Tây Virginia có thể cân nhắc cạnh tranh, người được cho là có nhiều khả năng sẽ thay thế ông Biden ra tranh cử. Ông Manchin là người độc lập sau khi rút khỏi đảng Dân chủ hôm 31/5. Đài MSNBC đưa tin ông Manchin đang cân nhắc tranh cử tổng thống và có thể quay lại đảng Dân chủ, cạnh tranh với bà Harris.

Nhà hoạt động Marianne Williamson thuộc đảng Dân chủ cũng cho biết bà vẫn ở trong cuộc đua, sau khi tích cực chỉ trích ông Biden về cuộc tranh luận không như mong đợi. Bà cho biết mình sẽ "thuyết phục các đại biểu Dân chủ rằng mình là ứng cử viên sáng giá nhất để đưa chúng ta giành chiến thắng vào tháng 11".

Những gương mặt sáng giá khác trong đảng Dân chủ có các thống đốc Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, JB Pritzker, Andy Beshear, và Wes Moore, cũng như Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg.

Tuy nhiên, theo Đài PBS, Nhà Trắng dự báo bà Harris sẽ không đối diện thách thức lớn sau khi được ông Biden ủng hộ.

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin cho hay tất cả chủ tịch đảng Dân chủ tại 50 bang đã ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên mới của đảng.

Trong khi đó, theo CNN, ông Trump tuyên bố "bà Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden".

Chỉ trích bà Harris, siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) và tổ chức MAGA ủng hộ ông Trump đưa ra đoạn video dài 30 giây lần đầu tiên chia sẻ trên mạng xã hội, cáo buộc Phó tổng thống Mỹ "che đậy sự sa sút tinh thần rõ ràng của ông Joe Biden".

Nhóm ủng hộ ông Trump cũng công bố kế hoạch phát sóng quảng cáo ở các bang chiến trường Arizona, Georgia, Nevada và Pennsylvania.

Theo hãng tin AFP, trong khi một số người bày tỏ nỗi buồn khi cho rằng Tổng thống Biden đã có một nhiệm kỳ tổng thống mang lại hiệu quả lớn và bị buộc phải từ bỏ cuộc đua, thì những người khác lại cho rằng quyết định này là cần thiết, vì ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông rút lui và những dấu hiệu tuổi tác thể hiện rõ trong các sự kiện gần đây.

Có thể bạn quan tâm

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Nga tăng tốc tiến công, Ukraine đối mặt sức ép, ông Trump cảnh báo “giai đoạn 2” trừng phạt

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới khi Nga dồn quân mở nhiều mũi tấn công tại Donetsk và Zaporizhia. Kiev thừa nhận gặp bất lợi lớn về quân số lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng “giai đoạn 2” trừng phạt Nga.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

null