Indonesia tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của tổng thống mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Indonesia cho biết đã tăng cường lực lượng để bảo vệ sự kiện tổng thống đắc cử Prabowo Subianto nhậm chức vào ngày 20/10 tới.

thu-tuong-viet-nam-va-tong-thong-subianto-anh-vgp-nhat-bac-3930.jpg
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong một cuộc gặp. Ảnh: VGP

Các cuộc diễn tập an ninh của lực lượng cảnh sát đang được tiến hành để đảm bảo cho Lễ nhậm chức diễn ra suôn sẻ. Theo thông báo mới nhất khoảng 7 ngàn cảnh sát được điều động để bảo vệ yếu nhân và 21 nguyên thủ quốc gia và quan chức các nước khác.

Lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia cũng thông báo sẽ triển khai quân đội, không quân và hải quân để đảm bảo an ninh .

Các kế hoạch bao gồm bảo vệ khu vực xung quanh địa điểm nhậm chức, kiểm soát giao thông và quản lý quyền ra vào của người dân. Quân đội cũng đã chuẩn bị các biện pháp để đối phó với những mối đe dọa có thể xảy ra.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ 2024–2029 diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 20/10 tại Khu phức hợp Nghị viện ở Jakarta. Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bầu không khí hòa bình, khẳng định sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới là một vinh dự lớn.

Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto và Phó Tổng thống đắc cử Gibran Rakabuming Raka đã giành chiến thắng lớn tại cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 vừa qua, với 58,6 % số phiếu bầu.

Sau chiến thắng, ông Prabowo đã có chuyến thăm nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nga, Pháp và hầu hết các nước ASEAN mà các nhà phân tích đánh giá là nỗ lực nhằm tạo dựng sự công nhận mạnh mẽ trên toàn cầu, thể hiện tham vọng về chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời chính quyền mới.

Năm nay 72 tuổi, ông Prabowo là đối thủ lâu năm của ông Widodo, nhưng giờ đây ông Prabowo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người tiền nhiệm.

Indonesia là quốc gia nằm trong khu vực vốn xảy ra nhiều bất đồng, tranh chấp kéo dài nên giới quan sát đang chờ xem ông Prabowo sẽ giải quyết các vấn đề như thế nào, trong đó có cả sự tranh giành ảnh hưởng của Bắc Kinh và Mỹ tại khu vực.

Các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là một thử thách cho ông, mặc dù các yêu sách chồng chéo của hai nước chưa gay gắt như giữa Trung Quốc và Philippines trong những tháng gần đây.

Tân lãnh đạo Indonesia đã nói ông sẽ không chọn phe trong vấn đề này. Ông cho biết Indonesia cam kết thực hiện chính sách không liên kết và sẽ giữ quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Bộ đội Biên phòng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

(GLO)- Chiều 29-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

(GLO)- Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn thường trú tại Litva, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi”.