
"Chúng tôi đồng ý với các đề xuất chấm dứt thù địch", Tổng thống Putin nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Điện Kremlin sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. "Bản thân ý tưởng này là đúng đắn và chúng tôi chắc chắn ủng hộ".
Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và nhiều chi tiết quan trọng sẽ cần được giải quyết.
Điều ông Putin lo ngại là vấn đề hệ thống “kiểm soát và xác minh” để giám sát quá trình ngừng bắn cũng như những nỗ lực tiềm ẩn của Kiev nhằm sử dụng thời gian tạm dừng giao tranh để tái vũ trang và tăng cường quân số trên tiền tuyến.
Cũng theo lãnh đạo Điện Kremlin, tình hình ở vùng biên giới Kursk của Nga có thể là điểm bất hòa lớn. Ông Putin hoài nghi liệu lệnh ngừng bắn có nghĩa Nga sẽ phải cho phép tất cả binh sĩ Ukraine đột kích vào Kursk từ tháng 8/2024 được rời đi hay không. "Chúng tôi có nên để họ rời đi, sau khi họ đã phạm phải nhiều tội ác chống lại dân thường hay Kiev sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí?", ông Putin phát biểu.
Cùng ngày 13/3, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến thủ đô Moscow để tiến hành đối thoại cấp cao với giới chức Nga về xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Nga cũng gửi lời cảm ơn người đồng cấp Mỹ đã tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đã đóng góp ý kiến để tìm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng.
Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump đã lên tiếng cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga qua điện thoại, gọi tuyên bố của ông Putin là "rất hứa hẹn" nhưng cho rằng vẫn là chưa đầy đủ và ông hy vọng Moscow sẽ "làm điều đúng đắn".
Theo RT, Tổng thống Putin cũng gửi thông điệp tới Ukraine, ông muốn đảm bảo rằng trong thời gian ngừng bắn, Kiev sẽ dừng huy động quân đội, huấn luyện binh lính và chuyển giao vũ khí.