Đắk Lắk: Phát hiện nhiều cơ sở bán dược liệu, mỹ phẩm, hàng hóa trôi nổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở bán dược liệu, mỹ phẩm, hàng hóa trôi nổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 29-5, Sở Công thương Đắk Lắk cho biết, lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện, xử lý 3 vụ việc kinh doanh hàng hóa trôi nổi, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Theo đó, ngày 28-5, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất tại một địa điểm kinh doanh tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang kinh doanh gồm gần 1 tấn hành, tỏi các loại. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hoá nêu trên.

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện gần 1 tấn hàng, tỏi không có hoá đơn, nguồn gốc, xuất xứ tại thị xã Buôn Hồ
Lực lượng quản lý thị trường phát hiện gần 1 tấn hàng, tỏi không có hoá đơn, nguồn gốc, xuất xứ tại thị xã Buôn Hồ

Cũng trong ngày 28-5, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường Thương mại điện tử, cơ động thuộc lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh mỹ phẩm hoạt động chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội có địa chỉ tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm. Tổng trị giá hàng hóa trên 80 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều cơ sở bán mỹ phẩm, dược liệu không nguồn gốc xuất xứ
Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều cơ sở bán mỹ phẩm, dược liệu không nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 cũng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH dược liệu Vinh Thoa tại đường Lê Thánh Tông, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột. Qua đó, đoàn kiểm tra phát hiện có 500kg dược liệu, gồm nhiều loại như: cây gai mắc cỡ, cây bạc hà, cốt khí, cây mã đề, cây chó đẻ, đại hồi, huy thiêm… ghi trên sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch công ty thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nêu trên do ông mua của một người không rõ tên tuổi, địa chỉ nên không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null