Bình Định khen thưởng học sinh đoạt huy chương bạc Olympic Tin học châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội tuyển Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng, 2 bạc và 3 đồng tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương (APIO) diễn ra từ ngày 17 đến 18-5.

Chiều 28-5, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương (APIO) 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (bên phải) trao thưởng cho em Lê Kiến Thành. ẢNH: OANH TRƯỞNG
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (bên phải) trao thưởng cho em Lê Kiến Thành. ẢNH: OANH TRƯỞNG

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho em Lê Kiến Thành – học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn). Em Thành vừa giành huy chương bạc Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương 2025.

Đồng thời, cô Nguyễn Thị Kiều, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Tin học của em Thành trong suốt 3 năm học, cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen vì những đóng góp thầm lặng và bền bỉ trong việc dìu dắt học sinh đạt thành tích quốc tế.

Kỳ thi APIO 2025 do Uzbekistan đăng cai, tổ chức trực tuyến từ ngày 17 đến 18-5, quy tụ 868 học sinh đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao với 1 huy chương vàng, 2 bạc và 3 đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn, chỉ sau các cường quốc tin học như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không dừng lại ở đó, em Lê Kiến Thành tiếp tục được chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025, dự kiến diễn ra tại Bolivia từ ngày 27-7 đến 3-8 tới.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Bình Định có học sinh lọt vào đội tuyển IOI.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (bên trái) trao thưởng cho cô giáo Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: OANH TRƯỞNG
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (bên trái) trao thưởng cho cô giáo Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: OANH TRƯỞNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của AI, việc học sinh Bình Định chinh phục các sân chơi trí tuệ tầm châu lục và thế giới càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Đây không chỉ là thành quả cá nhân mà còn thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Hồ Quốc Dũng cho rằng thành tích của em Thành là minh chứng rõ ràng cho tinh thần vượt khó, hiếu học của học sinh Bình Định đồng thời lan tỏa cảm hứng, tiếp lửa khát vọng chinh phục tri thức và làm chủ công nghệ trong thế hệ trẻ địa phương.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

(GLO)- Ngày 3-8, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố quyết định thành lập 4 trường trực thuộc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới phát triển thành đại học đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

(GLO)- Trước thềm năm học 2026-2027, nhiều địa phương đang sắp xếp, sáp nhập trường học và đổi tên cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý. Điều này khiến không ít phụ huynh băn khoăn liệu học bạ, hồ sơ học sinh cùng các giấy tờ liên quan sẽ phải chỉnh sửa hoặc cấp lại.

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

(GLO)- AI tạo sinh đang làm thay đổi cách học và kiểm tra ở bậc đại học. Trước nguy cơ sinh viên lạm dụng công nghệ để gian lận, nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp không nằm ở việc quay lại hoàn toàn với các kỳ thi viết, mà là đổi mới phương thức đánh giá để đo đúng năng lực người học.

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

(GLO)- Tháng 8-2026 ghi nhận nhiều quy định mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến hoạt động của trường tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và chính sách tài chính đối với lĩnh vực điện hạt nhân.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

(GLO)- Nhiều học sinh vừa lên lớp 6 đã được phụ huynh đăng ký các khóa học IELTS với kỳ vọng sớm có chứng chỉ quốc tế, tạo lợi thế trong học tập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, học IELTS từ sớm không đồng nghĩa sẽ đạt điểm cao nếu thiếu nền tảng, lộ trình và phương pháp phù hợp.

null