Bầu Đức: Tôi bán 3 triệu cổ phiếu vì cần tiền, lí do cá nhân, còn giờ tôi chỉ trồng chuối, nuôi heo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HNG, giảm tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico - nơi ông Trần Bá Dương (Thaco) đang là Chủ tịch - về 0%. Ông Đức cho biết, số cổ phiếu đăng kí bán hoàn toàn là của cá nhân, không liên quan đến HAGL Agrico.
Bầu Đức: Giờ tôi chỉ trồng chuối, nuôi heo
Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) cho biết: Việc bán 3 triệu cổ phiếu là của cá nhân tôi. Vì cần tiền nên tôi bán. Còn cổ phiếu HNG chúng tôi còn nhiều chứ, chưa có động đến. Hiện Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn trên 100 triệu cổ phiếu tại Agrico.
Nghĩa là ông vẫn tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp, chứ không phải "tháo chạy" khỏi mảng nông nghiệp vì thua lỗ như một số thông tin đồn thổi?
- Không phải thế, nghĩa là sẽ tuỳ cơ ứng biến. Thị trường có nhiều thứ không nói trước được, còn phải tuỳ theo khả năng tài chính của Hoàng Anh Gia Lai cả trước mắt và lâu dài.
 
Ông Đoàn Nguyên Đức hiện là Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Ông Đoàn Nguyên Đức hiện là Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Trong giai đoạn trước mắt, ông định đầu tư ra sao?
- Tôi không chơi chứng khoán. Lượng cổ phiếu này tôi có từ đầu, còn tôi đăng kí bán 3 triệu cổ phiếu là hoàn toàn của cá nhân tôi. Không liên quan gì đến công ty.
Bạn cũng biết tình hình cổ phiếu hiện không thuận lợi, giá rất thấp, bán là lỗ.
(HNG hiện được giao dịch ở mức giá 7.380 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo vùng giá này, bầu Đức dự kiến thu về hơn 20 tỷ đồng. Trong khi vào tháng 5/2021, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai đã mua vào 3 triệu cổ phiếu HNG nói trên với số tiền hơn 30 tỷ đồng - PV).
Ông đánh giá như thế nào đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp của mình hiện nay? Ông vẫn làm nông nghiệp chứ?
- Tôi đã nói rất nhiều lần trước truyền thông, hiện tại đó là một trong những dự án tốt nhất của HAGL. Đầu tư chuối thì giá chuối đang lên rầm rầm, chăn nuôi cũng vậy. Sao mà xấu được?
Tất nhiên về nguồn tài chính, mỗi người có khả năng riêng. Có nhiều tiền thì đầu tư kiểu nhiều tiền. 
Tôi xin khẳng định lại, 3 triệu cổ phiếu tôi đăng kí bán là của cá nhân tôi. Không còn tiền nên tôi bán cổ phiếu, đâu có gì lạ.
 
Bầu Đức kiểm tra chuối xuất khẩu trong nhà máy ở Gia Lai. Ảnh: TA
Bầu Đức kiểm tra chuối xuất khẩu trong nhà máy ở Gia Lai. Ảnh: TA
Từ khi Thaco rót vốn đầu tư vào HAGL Agrico, ông có đánh giá như thế nào về hiệu quả nguồn vốn đầu tư?
- Theo tôi là rất tốt, Thaco họ đầu tư rất bài bản. Thaco đã đầu tư rất nhiều tiền vào các dự án, nhưng làm gì cũng phải có thời gian, nhất là nông nghiệp luôn có nhiều rủi ro. Lỗ lời là chuyện bình thường.
Tôi nghĩ sau này Thaco sẽ trở thành doanh nghiệp top đầu về nông nghiệp. Chỗ anh Dương làm ăn lớn, đầu tư bài bản và cơ bản, chứ không làm bình thường như tôi. Vì vậy tôi đánh giá rất cao.
Tính đến thời điểm này, mảng đầu tư nào ông thu được lợi nhuận lớn nhất?
- Heo và chuối, 2 cái này đang lãi nhất. Bây giờ tôi không đầu tư nhiều nữa, chỉ làm nông nghiệp thôi. Ai đó nói tôi tham làm nhiều mảng là sai đấy.
Hiện tôi tập trung nuôi heo, trồng chuối theo quy mô lớn, công nghệ cao tại Gia Lai, Lào, Campuchia.
Xin trân trọng cảm ơn ông!   
Hiện Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức vẫn sở hữu 104,6 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 9,4% vốn tại HAGL Agrico. Hai tháng đầu năm, HAGL cũng đã bán khoảng 73,5 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.
Tại phiên họp thường niên ngày 8/4, HAGL Agrico thông qua mục tiêu doanh thu hơn 1.730 tỷ đồng, gần gấp rưỡi năm ngoái. Nguồn thu này đến từ việc thu hoạch 120.000 tấn chuối, 3.800 tấn dứa, 200 tấn trái cây khác và 10.800 tấn mủ cao su.
Tuy nhiên, công ty vẫn dự kiến lỗ trước thuế hơn 2.710 tỷ đồng, do chi phí chuyển đổi và hủy bỏ vườn cây từ năm 2020 trở về trước.
Ông Đức cho biết, tập đoàn của mình không có chủ trương đầu tư tài chính nên sẽ thoái nốt phần vốn còn lại tại HAGL Agrico để có nguồn tiền trả nợ ngân hàng.
Theo Minh Huệ (thực hiện/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua xăng tại Cửa hàng số 4 của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

(GLO)- Sáng 7-3, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Công ty yêu cầu từ ngày 5- 3, các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang có Tổng Giám đốc mới

(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

null