Bầu Đức chỉ mua được 1/4 số cổ phiếu HAG đăng ký

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu HAG nhưng ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chỉ mua được 4.795.000 cổ phiếu HAG trong thời gian từ ngày 8-5 đến 6-6.
 

Bầu Đức chỉ mua được 1/4 số cổ phiếu HAG đăng ký do chưa kịp thu xếp tiền.
Bầu Đức chỉ mua được 1/4 số cổ phiếu HAG đăng ký do chưa kịp thu xếp tiền.

Trước đó, hôm 4-5-2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã thông báo việc ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE-HAG) đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Thời gian giao dịch là từ ngày 8-5 đến 6-6-2018, theo phương thức khớp lệnh qua sàn.

Như vậy, ông Đức chỉ mua được gần 1/4 số cổ phiếu đăng ký mua ban đầu. Bầu Đức cho biết nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký là do chưa thu xếp kịp tài chính.

Thời điểm bầu Đức đăng ký mua vào, HAG đã mất hơn 33% thị giá so với đầu năm 2018, chỉ còn 4.820 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết cách đây 10 năm.

Việc đăng ký mua vào của bầu Đức ở thời điểm đó đã cứu cổ phiếu HAG thoát đáy lịch sử. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu HAG đã tăng trần 6,85% (tương đương 330 đồng so với tham chiếu), từ 4.820 đồng lên mức 5.150 đồng trong phiên giao dịch ngày 4-5.

Trong thời gian mà bầu Đức tiến hành giao dịch, có thời điểm cổ phiếu HAG  tăng lên 5.280 đồng/cổ phiếu nhưng sau đó lại tiếp tục đà giảm, có lúc xuống mức thấp kỷ lục 4.420 đồng/cổ phiếu.

Xét theo biến động khoảng giá cổ phiếu HAG từ ngày 8/5 đến 6/6, ước tính bầu Đức đã chi ra từ 21 đến 25,3 tỷ đồng để mua gần 5 triệu cổ phiếu HAG.

Sau giao dịch này, ông Đức nắm giữ hơn 329,56 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 35,53% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Lan/VNF

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.