Bầu cử Mỹ 2024: Các ứng cử viên tăng tốc trong tuần cuối cùng trước ngày bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri theo tôn giáo, còn bà Harris cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Philadelphia, Pennsylvania, tối 10/9/2024. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Philadelphia, Pennsylvania, tối 10/9/2024. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 28/10, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri theo tôn giáo.

Đối thủ của ông, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris, cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tại sự kiện tranh cử ở Georgia, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội. Georgia là một trong 7 bang dao động được dự đoán sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới.

Dự báo khoảng 70% số phiếu bầu ở Georgia sẽ được thực hiện qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp trước ngày bầu cử, cho thấy mức độ tham gia cao của cử tri trong giai đoạn bỏ phiếu sớm.

Trong khi đó, bà Harris đã có mặt tại nhà máy sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu của Mỹ Hemlock Semiconductor của công ty Corning Inc. ở Michigan. Tại đây, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất và hợp tác với khu vực tư nhân.

Trước đó, công ty này đã nhận được khoản đầu tư 325 triệu USD thông qua Đạo luật CHIPS và Khoa học được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào tháng 8/2022.

Dự kiến, Phó Tổng thống Harris sẽ tham gia một sự kiện tranh cử ở thành phố Ann Arbor, Michigan, cùng với liên danh tranh cử của mình là Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz.

Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang tích cực vận động cho bà Harris tại bang Philadenphia, trong khi cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama chủ trì một sự kiện tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Hai ứng viên Phó Tổng thống gồm JD Vance (đảng Cộng hòa) và Tim Walz (đảng Dân chủ) đều có các sự kiện vận động ở bang Wisconsin.

Các ứng cử viên tham gia chạy đua vào Nhà Trắng đang nỗ lực tăng tốc trong tuần cuối cùng trước ngày bầu cử 5/11 và dự kiến sẽ có các chặng dừng chân cuối cùng trong chiến dịch tranh cử vào cuối tuần này. Kết quả của các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc cho thấy ông Trump và bà Harris vẫn bám đuổi rất quyết liệt.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin CNN, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump với khoảng cách rất sít sao là 48,6% và 47,9%.

Tính đến thời điểm này, khoảng 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, thấp hơn so với con số 60 triệu của cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo Phan An-Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null